Donald Trump: Không có máy tính nào an toàn!

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ nhận định rằng máy tính thật sự không hề đáng tin cậy như chúng ta nghĩ và cho biết, sẽ sớm tiết lộ thêm các chi tiết về vụ hack bầu cử Mỹ đang bị nghi là có liên quan tới Nga.
Ông Donald Trump không thường xuyên sử dụng máy tính
Ông Donald Trump không thường xuyên sử dụng máy tính

Theo Cnet, trong một bài phát biểu trước các phóng viên tại bữa tiệc năm mới được tổ chức ở bang Florida, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng: "Bạn biết đấy, nếu bạn có một thứ gì đó thật sự quan trọng, hãy viết ra và gửi nó đi thông qua người đưa thư, như cách truyền thống. Tôi sẽ nói cho bạn biết lý do là vì: Không có máy tính nào an toàn".

Ngoài ra, ông Trump còn tỏ thái độ hoài nghi về tính bảo mật của việc liên lạc trực tuyến thông qua máy tính đang được áp dụng cho tất cả mọi việc, từ lập kế hoạch hàng ngày cho tới ngoại giao quốc tế.

Tổng thống Donald Trump không phải là người thường xuyên sử dụng máy tính, mặc dù người ta thấy Twitter của ông đăng tải liên tục. Nhiều người đã tin rằng lần giao lưu với người dùng của mạng xã hội Reddit vào hồi tháng 7/2016 là lần đầu tiên ông Trump sử dụng máy tính.

Vào tuần trước, ông Trump còn cho rằng máy tính là thứ đang khiến con người bị nhầm lẫn thay vì khai sáng cho họ. "Tôi nghĩ rằng máy tính đang khiến cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trong kỉ nguyên máy tính, không ai biết điều gì đang thật sự diễn ra", ông Trump cho biết.

Cuối cùng, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết thêm là nhiều thông tin hơn về vụ việc hack bầu cử Mỹ sẽ được tiết lộ vào thứ Ba hoặc thứ Tư sắp tới.

Theo Diễn đàn Đầu tư