"Đòn hiểm" trước ngày bầu cử tổng thống Pháp

VietTimes -- Theo tin được đăng tải trên trang web WikiLeaks, hai ngày trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp, từ trụ sở điều hành của ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rò rỉ một số lượng khổng lồ các văn bản điện tử. 
Ứng cử viên tổng thống tiềm năng Pháp Emmanuel Macron
Ứng cử viên tổng thống tiềm năng Pháp Emmanuel Macron

"Vụ rò rỉ này là một gói dữ liệu chứa hàng trăm nghìn e-mail, ảnh và các tài liệu đính kèm khác, được thực hiện trong khoảng thời gian trước ngày 24.04. 2017, tổng số dung lượng dữ liệu rò rỉ khoảng 9 GB ", theo tuyên bố trên Twitter.

Thông tin được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter

Theo những bình luận trên tài khoản Twitter của WikiLeaks, rò rỉ xảy ra "quá muộn để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử." Hiện nay, các nhân viên của trụ sở đang kiểm tra lại những dữ liệu bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Ngày 07.05 tại Pháp sẽ diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Người Pháp sẽ lựa chọn giữa ông Macron và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Marine Le Pen xem ai sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của quốc gia này.

NT