Đội tuyển U23 Việt Nam được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

VietTimes -- Chiều 26/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam.
Đội tuyển U23 Việt Nam được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: TTVH
Đội tuyển U23 Việt Nam được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: TTVH

Đồng thời, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Vì đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á năm 2018, tổ chức tại Trung Quốc.

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc) vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc.

Việc tặng thưởng Huân chương Lao động là sự ghi nhận, tưởng thưởng cho đội tuyển vì những nỗ lực tại giải vô địch U23 Châu Á 2018.

Đồng thời, đây cũng là sự khích lệ lớn lao, kịp thời cho đội tuyển trước trận Chung kết của giải này sẽ diễn ra vào 15h chiều mai, 27/1 giữa Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam và Đội tuyển Bóng đá U23 Uzbekistan