Đội tuyển Anh: Liệu đắt có xắt ra miếng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại vòng bán kết Euro 2020, đội tuyển Anh đượcTransfermark định giá tổng giá trị đội hình lên tới 1,26 tỷ euro, đắt nhất trong 4 đội. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với Tam Sư sẽ dễ dàng vô địch Euro 2020.
Liệu ĐT Anh có vô địch Euro 2020? Ảnh Sky
Liệu ĐT Anh có vô địch Euro 2020? Ảnh Sky

Transfermark định giá 4 đội bóng có mặt vòng bán kết Euro 2020 lần lượt là ĐT Anh 1,26 tỷ euro, ĐT Tây Ban Nha 915 triệu euro, ĐT Ý 751 triệu euro và thấp nhất là chú lính chì Đan Mạch chỉ 310 triệu euro.

Điều đó lý giải vì sao trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Ý được cho là cân tài, cân sức hơn. Trong khi đó tổng giá trị ĐT Anh gấp 4 lần ĐT Đan Mạch, trong đó đội trưởng H.Kean sở hữu giá trị chuyển nhượng cao nhất với 120 triệu euro, gấp 4 lần trung vệ A.Christensen của đội tuyển Đan Mạch.

Ngôi sao đắt nhất của đội Đan Mạch là C.Eriksen đang đá cho Inter Milan giá 40 triệu euro, thua xa cầu thủ dự bị Jadon Sancho với 100 triệu euro. Hàng công của đội tuyển Anh gồm những cái tên như, Raheem Sterling (90 triệu euro) hay Marcus Rashford (85 triệu euro),…

Trên BXH mới nhất của FIFA, sau khi Bỉ đội đứng đầu BXH bị loại, ĐT Anh cũng đang nắm giữ vị trí cao nhất trong số 4 đội, Tây Ban Nha và Ý lần lượt chia nhau 2 vị trí 6, 7 còn Đan Mạch ở vị trí thứ 10.

Tổng giá trị ĐT Anh gấp 4 lần ĐT Đan Mạch. Ảnh Sky

Tổng giá trị ĐT Anh gấp 4 lần ĐT Đan Mạch. Ảnh Sky

Về tuổi tác, đội tuyển Anh có tuổi trung bình 25,4, trẻ nhất trong 4 đội lọt vào bán kết, kế đến đội tuyển Ý 26 tuổi, đội tuyển Tây Ban Nha 26,6 và cuối cùng là đội tuyển Đan Mạch 27,8. Điều này cho thấy, nếu phải kéo dài trận đấu thêm 2 hiệp phụ thì Tam Sư là đội bóng có nhiều lợi thế nhất.

Như vậy cả tuổi tác, giá trị cầu thủ và vị trí chuyên môn, đội tuyển Anh đều được đánh giá cao hơn tất cả. Chưa kể, họ còn được lợi thế đá trên sân nhà Wembley được 45 ngàn khán giả cổ vũ, vì dịch Covid-19 nên rất ít cổ động viên của đội khách đến Anh.

Đội tuyển Anh còn nhận được điềm lành trước trận bán kết ở Wembley. Trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie sẽ bắt chính trận bán kết EURO 2020 giữa Anh và Đan Mạch vào rạng sáng ngày 8/7. Trọng tài 38 tuổi đã bắt trận đấu ở vòng 1/8 trước Anh và Đức, trận đấu này Tam sư giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước người Đức và giành vé vào tứ kết.

Đội tuyển Anh có tuổi trung bình 25,4, trẻ nhất trong 4 đội lọt vào bán kết. Ảnh Sky

Đội tuyển Anh có tuổi trung bình 25,4, trẻ nhất trong 4 đội lọt vào bán kết. Ảnh Sky

Trọng tài người Hà Lan được đánh giá cao ở khả năng linh hoạt cầm còi trên sân. Ông còn được các đồng nghiệp ngưỡng mộ về khả năng phối hợp sử dụng hiệu quả công nghệ VAR trong các trận đấu, vừa đảm bảo công bằng, chính xác và ít ngắt còi làm ảnh hưởng nhiều tới trận đấu. Ở trận đại chiến Anh – Đức, Danny Makkelie đã không mắc bất kỳ sai lầm chuyên môn nào và được khen ngợi vì xử lý các tình huống quyết đoán, công tâm.