Doanh thu của Twitter giảm 40%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Báo cáo được đưa ra sau khi một số nhà quảng cáo cắt giảm chi tiêu của họ trên nền tảng truyền thông xã hội sau khi Elon Musk nắm quyền điều hành công ty vào ngày 27 tháng 10, dẫn đến chi tiêu quảng cáo giảm 71%.
Ảnh: The Wall Street Journal
Ảnh: The Wall Street Journal

Twitter Inc. đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu và thu nhập được điều chỉnh trong tháng 12, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà quảng cáo từ bỏ nền tảng truyền thông xã hội này.

Trong một bản cập nhật cho các nhà đầu tư, Twitter đã báo cáo sự sụt giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Báo cáo được đưa ra sau khi một số nhà quảng cáo cắt giảm chi tiêu của họ trên nền tảng truyền thông xã hội sau khi tỉ phú Elon Musk nắm quyền điều hành công ty vào ngày 27 tháng 10, dẫn đến chi tiêu quảng cáo trên Twitter giảm 71% trong tháng 12, dữ liệu từ công ty nghiên cứu quảng cáo—Standard Media Index cho thấy.

Trên thực tế, đây đã là năm thứ 8 Twitter báo lỗ trong giai đoạn 10 năm 2012-2021 và công ty vẫn chưa thể tạo ra lợi nhuận hàng năm kể từ 2019 đến nay.

Kể từ khi thâu tóm Twitter vào tháng 10/2022, CEO Elon Musk đã nỗ lực tìm cách cân bằng tài chính của công ty, đồng thời trả khoản nợ khổng lồ. Thay vì Elon Musk, công ty mạng xã hội đang là thực thể "đứng tên" khoản nợ 13 tỉ USD vay từ nhóm ngân hàng do Morgan Stanley, Bank of America, Barclays và Mitsubishi đứng đầu. Khoản nợ khổng lồ đồng nghĩa với khoản trả lãi lên đến 1,5 tỉ USD hàng năm.

Với tình thế khó khăn hiện tại, Twitter đã kêu gọi một số nhà quảng cáo quay trở lại nền tảng bằng những thương vụ hấp dẫn, gói quảng cáo hời từ Super Bowl. Năm 2022, mảng marketing trực tuyến của các mạng xã hội nói chung đã sụt giảm đáng kể.

Được biết, Twitter đã thực hiện khoản thanh toán lãi đầu tiên vào tháng 1 cho khoản vay mà các ngân hàng cung cấp để hỗ trợ tài chính cho thương vụ mua lại công ty truyền thông xã hội của tỷ phú Musk vào năm ngoái.

Tỉ phú Elon Musk, người đã cảnh báo vào tháng 11 về khả năng Twitter phá sản, cho biết vào tháng 12 rằng công ty đang trên đà “hòa vốn” vào năm 2023.

Theo Reuter, The Wall Street Journal