Doanh nghiệp bán lẻ phần mềm, máy vi tính đằng sau dự án sân golf 600 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cụ thể là CTCP BCD Group, công ty mẹ của CTCP Golf Tân Thái – chủ đầu tư dự án sân golf 18 lỗ ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu thể thao sân gôn Tân Thái, quy mô 84,2ha, tổng vốn đầu tư 586,1 tỉ đồng, tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng một sân golf 18 hố và các công trình tiện ích đi kèm đạt tiêu chuẩn quốc tế; tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Dự án dự kiến được xây dựng trong vòng 2 năm, hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 4/2025. Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Golf Tân Thái (viết tắt: Golf Tân Thái).

Golf Tân Thái của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Golf Tân Thái (tên ban đầu là CTCP Golf Thái Nguyên) được thành lập vào tháng 02/2022, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Khu đô thị số 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, do ông Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984) làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Có vốn điều lệ 180 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông của Golf Tân Thái bao gồm: CTCP BCD Group (BCD Group) - góp 91,8 tỉ đồng, sở hữu 51% vốn điều lệ; ông Chu Quốc Công (25%) và ông Nguyễn Hồng Quân (24%).

Sinh năm 1986, ông Chu Quốc Công cũng là cổ đông lớn của BCG Group.

Sơ đồ Golf Tân Thái.png

Thành lập tháng 2/2011, BCD Group tiền thân là CTCP Đầu tư phát triển và thương mại BDC, ngành nghề kinh doanh chính là "bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh".

Công ty này đặt trụ sở chính tại đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên. Chủ tịch HĐQT là ông Lương Bá Bình (SN 1971); còn ông Chu Quốc Công giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, từ tháng 4/2017 - 3/2018, BCD Group tăng mạnh vốn điều lệ từ mức 60 tỉ đồng lên 700 tỉ đồng. Trong đó, ông Chu Quốc Công góp 315 tỉ đồng, sở hữu 45% vốn điều lệ; ông Lương Bá Bình góp 280 tỉ đồng, sở hữu 40% vốn điều lệ.

Tới tháng 5/2023, vốn điều lệ của BCD Group được tăng lên mức 800 tỉ đồng.

Ngoài BCD Group, ông Lương Bá Bình và ông Chu Quốc Công còn nắm cổ phần chi phối tại CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Hồng Phát (Hồng Phát) - doanh nghiệp được thành lập vào tháng 1/2013, đăng ký địa chỉ trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh giống như BCD Group.

Tính đến tháng 5/2018, Hồng Phát có vốn điều lệ 100 tỉ đồng, trong đó ông Lương Bá Bình góp 40 tỉ đồng, sở hữu 40% vốn điều lệ; ông Chu Quốc Công góp 59 tỉ đồng, sở hữu 59% vốn điều lệ.

Dù đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, song tên tuổi của BCG Group lại gắn liền với lĩnh vực xây lắp. Công ty này cũng kinh doanh các sản phẩm thiết bị và hóa chất vật tư dùng trong y tế.

Gần nhất vào tháng 7/2021, BCD Group đã trúng gói thầu “Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ Ngã tư Sông Công (giao Quốc lộ 3 cũ) đến Ngã tư Điềm Thụy (giao Quốc lộ 37)” của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên. Giá trúng thầu là 170,3 tỉ đồng, thấp hơn giá gói thầu 127,5 triệu đồng.

Đến tháng 10/2021, doanh nghiệp này tiếp tục trúng “Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng và thiết bị y tế” thuộc “Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1)” của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, với giá trúng thầu là 113,09 tỉ đồng (thấp hơn giá gói thầu 155,5 triệu đồng)./.