DNNN có thu nhập bình quân tháng cao nhất

VietTimes – Theo Bộ LĐTBXH, trong quý 2/2016, khối các DNNN tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất, với 5,53 triệu đồng/tháng, khối hợp tác xã vẫn là khu vực có thu nhập thấp nhất với 3,55 triệu đồng/tháng, dù đây là nhóm duy nhất có thu nhập tăng so với quý 1.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp, khối doanh nghiệp tư nhân hiện nay có hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ, DNNN lại có quy mô khá, nhiều lợi thế nên thu nhập trong DNNN thường cao hơn.

Đáng chú ý, cũng theo Bộ LĐTBXH, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương đạt 4,85 triệu đồng/tháng, giảm 228.000 đồng so với quý 1/2016 nhưng tăng 393.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ 2015. Lý do vì quý 1 là thời điểm ngoài mức lương, người lao động có thêm một phần tiền thưởng cuối năm, thưởng Tết do doanh nghiệp chi trả. Vì vậy, mức thu nhập trung bình của người lao động trong quý 1 hàng năm thường cao hơn quý 2.

Thông tin đáng lưu ý nữa là thu nhập của nhóm lao động giản đơn tăng nhanh và đang thu hẹp khoảng cách với các nhóm còn lại. Tuy nhiên, dù chênh lệch giữa nhóm có thu nhập cao nhất với nhóm có thu nhập thấp nhất có giảm, nhưng vẫn còn 2,42 lần so với 2,46 lần so quý 1/2016 và 2,56 lần so với quý 2/2015.