Đình chỉ công tác lãnh đạo PVN bị khởi tố

VietTimes – Quyết định này được căn cứ theo quy định của Luật lao động. Theo đó, Bộ Công Thương đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Đình Đức, thành viên HĐTV PVN do đã có quyết định khởi tố bị can từ Bộ Công an đối với ông này.
Ông Phan Đình Đức. Ảnh: Thanh Niên
Ông Phan Đình Đức. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám sát và cấm đi khỏi nơi cơ trú đối với ông Phan Đình Đức, thành viên HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ông Phan Đình Đức bị cáo buộc có liên quan đến vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank.

Ông Phan Đình Đức sinh năm 1960 tại Nam Định, nắm giữ vị trí thành viên HĐTV PVN từ tháng 11/2010. Trước đó, ông Đức là Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCO), Tổng giám đốc Tổng công ty Khí (PVGAS)... đều thuộc PVN.