Đình chỉ 2 lãnh đạo, khởi tố vụ chìm tàu chở 56 người trên sông Hàn

VietTimes -- Theo thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT Đà Nẵng) và đội trưởng Đội quản lý bến bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày để làm rõ trách nhiệm. Chiều nay, công an đã khởi tố vụ án hình sự vụ chìm tàu thảm khốc trên sông Hàn.
Đình chỉ 2 lãnh đạo, khởi tố vụ chìm tàu chở 56 người trên sông Hàn

Sáng nay (6/6), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xác nhận đã chỉ đạo Sở GTVT ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Sáu trong vòng 15 ngày để làm rõ trách nhiệm. Ngoài ra, Đội trưởng Đội quản lý bến cũng bị đình chỉ cùng ông Sáu để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chìm tàu chở 56 người trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người thiệt mạng.

Ông Thơ cũng cho biết đã yêu cầu các sở ban ngành liên quan như GTVT, Công an, Biên phòng tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, báo cáo sớm nhất về UBND TP. Đồng thời, ông Thơ chỉ đạo Thanh tra TP vào cuộc thanh tra làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Chiều nay, đại tá Trần Mưu (Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho biết nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ chìm tàu thảm khốc trên sông Hàn xảy ra hôm 4/6.

Vụ án sẽ điều tra theo điều 212 Bộ luật Hình sự - tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. "Ngoài trách nhiệm của chủ tàu và lái tàu, chúng tôi sẽ xem xét cả những cá nhân, tổ chức có liên quan với quan điểm xử lý quyết liệt, đến cùng", đại tá Mưu nhấn mạnh.

Ngày mai, Công an Đà Nẵng sẽ thành lập tổ công tác khám nghiệm hiện trường. Với chủ tàu Võ Quốc Hùng và lái tàu Lê Công Chí, sau khi lực lượng biên phòng lấy xong lời khai ban đầu sẽ bàn giao cho cơ quan công an thụ lý theo thẩm quyền.

Đồng thời phối hợp Sở Cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng hoàn tất việc khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình các nạn nhân đưa về chôn cất. Tiến hành khám nghiệm hiện trường tàu du lịch Thảo Vân 02 để phục vụ điều tra.

Lực lượng cứu hộ được huy động lên đến hơn 1.000 người để tìm 3 nạn nhân mất tích trên sông Hàn

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. Kiểm điểm nghiêm khắc đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên sông Hàn.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 20h30 tối ngày 4/6, tàu du lịch Thảo Vân 02 hoạt động trái phép chở theo 56 người (gồm cả thuyền viên) trên sông Hàn đã bị lật và chìm rất nhanh.

Vụ tai nạn khiến cả 56 trên tàu người rơi xuống sông Hàn, 53 người tự bơi vào bờ hoặc được các phương tiện xung quanh và cơ quan chức năng cứu thoát. Tuy nhiên vẫn có 3 người, với 2 trẻ em mất tích. Sau gần 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể 3 nạn nhân xấu số mới được tìm thấy.

Đồng thời, ngay trong hôm nay, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng được chỉ đạo rà soát những người đã tham gia ứng cứu kịp thời những nạn nhân trong vụ chìm tàu để khen thưởng. Nếu không có hành động xả thân cứu người của họ “chắc dân sẽ chết nhiều lắm”, còn việc khen lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp thì tính sau - ông Thơ cho biết.

Đồng thời, ngay trong hôm nay, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng phải rà soát để khen thưởng kịp thời một số người dân đã xả thân cứu người vì không có họ “chắc dân sẽ chết nhiều lắm.” Còn việc khen lực lượng cứu hộ chuyện nghiệp thì tính sau, ông Thơ cho biết.
Đồng thời, ngay trong hôm nay, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng phải rà soát để khen thưởng kịp thời một số người dân đã xả thân cứu người vì không có họ “chắc dân sẽ chết nhiều lắm.” Còn việc khen lực lượng cứu hộ chuyện nghiệp thì tính sau, ông Thơ cho biết.
Đồng thời, ngay trong hôm nay, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng phải rà soát để khen thưởng kịp thời một số người dân đã xả thân cứu người vì không có họ “chắc dân sẽ chết nhiều lắm.” Còn việc khen lực lượng cứu hộ chuyện nghiệp thì tính sau, ông Thơ cho biết.