Điều ông Nguyễn Đắc Vinh về làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 16-4, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. 
Ông Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai từ phải sang) và ông Hồ Đức Phớc (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: Hồ Văn
Ông Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai từ phải sang) và ông Hồ Đức Phớc (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: Hồ Văn

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc trước đó đã được Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán nhà nước. 

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Nguyễn Đắc Vinh nói: “Tôi rất vinh dự và xúc động được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Sinh ra tại Nghệ An, tôi luôn mơ ước được đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của quê hương mình. Từ giờ phút này, không chỉ là tâm nguyện mà là trách nhiệm của tôi đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Nghệ An. 

Tôi sẽ dành toàn bộ tâm trí, sức lực của mình cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân đưa Nghệ An ngày càng phát triển về mọi mặt, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Ông Nguyễn Đắc Vinh quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tháng 8-2008, ông được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII. 

Tháng 10-2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 khóa IX, ông được bầu là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX.

Tháng 12-2012, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo Tuổi trẻ