Điều động ông Vũ Nhữ Thăng làm Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng, 1 Phó Thống đốc NHNN. Bên cạnh đó, Thủ tướng đã điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) và giao phụ trách ủy ban này.
Ông Vũ Nhữ Thăng tân Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. (Ảnh: Bộ Tài chính)
Ông Vũ Nhữ Thăng tân Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Phạm Công Tạc. Tại NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Thống đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Được biết, 3 nhân sự kể trên đều đảm nhiệm vị trí hiện tại từ tháng 8/2014, gắn bó nhiều năm với lĩnh vực mình phụ trách.

Trong đó, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Hồng công tác tại NHNN từ tháng 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối, sau đó bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ. Bà Nguyễn Thị Hồng từng giữ chức Phó Vụ trưởng Phụ trách, sau đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) và giao phụ trách ủy ban này.

Trước đó, Quyền Chủ tịch NFSC là ông Trương Văn Phước đã được Thủ tướng phê duyệt quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ tháng 3/2019. Sau khi nghỉ hưu, ông Phước đã tái xuất trong lĩnh vực ngân hàng với vai trò làm cố vấn cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - Mã CK: VBB).

Ngày 30/7/2019 vừa qua, VBB đã thực hiện niêm yết trên sàn UPCOM với mức giá tham chiếu là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đây là động thái phát triển mới của VBB trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng./.