Điều động Hai Phó bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

VietTimes – Theo đó, điều động ông Lê Quang Huy - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - nhận nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội từ ngày 1/11. Đồng thời, điều động ông Đặng Thế Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang -  giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ông Lê Quang Huy. Ảnh: quochoi.vn
Ông Lê Quang Huy. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc điều động, phê chuẩn nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội (UBKHCNMT) đối với ông Lê Quang Huy đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân công bố ngày 19/11.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại UBKHCNMT, ông Lê Quang Huy là đại biểu QH khóa 14, ủy viên Ủy ban này, chức vụ về chính quyền của ông Huy là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cũng trong ngày 19/11, đoàn công tác của UBTVQH do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định của Ban Bí thư và Nghị quyết của UBTVQH về việc điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Đặng Thế Vinh. Ảnh: quochoi.vnÔng Đặng Thế Vinh. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu Quốc hội khóa 14 thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động về công tác tại Kiểm toán Nhà nước để bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, theo nghị quyết số 448/NQ-UBTVQH ngày 31/10 của UBTVQH, ông Đặng Thế Vinh được điều động, bổ nhiệm về công tác và nhận nhiệm vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11.