Diễn tập liên quân Mông Cổ - Nga "Selenga-2015"

Cuộc diễn tập quy mô lớn thường niên"Selenga-2015"có sử dụng đạn thật của lực lượng liên quân Nga và Mông Cổ là tại thao trường "Tsugol" thuộc quân khu phía Đông.
Diễn tập liên quân Mông Cổ - Nga "Selenga-2015"

Trong giai đoạn hoạt động mạnh của các cuộc diễn tập chung "Selenga-2015" tại khu vực Trans-Baikal có sự tham gia của bốn đại đội tăng T-72 , tiểu đoàn bộ binh cơ giới và tiểu đoàn trinh sát tiểu đoàn hỗn hợp trên xe BMP-2 và BTR. Lực lượng tấn công được sự yểm trợ hỏa lực của Mi-24, Mi-8 và Su-25.

Nhiệm vụ của những người lính Nga và Mông Cổ - chiếm bàn đạp tiến công và tiêu diệt lực lượng chiến binh cực đoan đang cố thủ tại địa bàn.

Hỏa lực tăng cường cho các hoạt động tác chiến là các đơn vị pháo tự hành và các khẩu đội súng cối. Kết thúc cuộc diễn tập thực binh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng liên quân Mông Cổ - Nga thực hiện diễu hành các đơn vị và trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

Diễn tập quân sự Nga-Mông Cổ "Selenga-2015" có khoảng 150 xe quân sự và 850 quân nhân của cả hai bên.

Theo: QPAN