LIVE Diễn biến COVID-19 ngày 8/3/2020: số người chết đã vượt mốc 3.500!

VietTimes – VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.
Đăng ký cách ly người từ các nước có dịch nhập cảnh Trung Quốc (Ảnh: Đông Phương).
Đăng ký cách ly người từ các nước có dịch nhập cảnh Trung Quốc (Ảnh: Đông Phương).
report

95 trường hợp mới mắc COVID-19 được xác nhận tại Mỹ trong ngày 7/3, đã có 445 người nhiễm bệnh

Số người bị bệnh ở Mỹ đang tăng rất nhanh (Ảnh: AP).
Số người bị bệnh ở Mỹ đang tăng rất nhanh (Ảnh: AP).

Theo số liệu thống kê của CDC Hoa Kỳ và các cơ quan y tế công cộng ở các tiểu bang, tính đến 6h00 chiều giờ miền Đông ngày 7/3, nước này đã có tổng cộng 445 người nhiễm bệnh và 19 trường hợp tử vong. Ngày 7/5, có thêm 95 trường hợp mới được chẩn đoán và 5 trường hợp tử vong.

Dịch bệnh hiện đang lan rộng ra 28 tiểu bang. Trong số đó, bang Washington là nghiêm trọng nhất, với tổng số 104 trường hợp được xác nhận và 16 ca tử vong. Có 89 trường hợp được xác nhận tại bang New York, nhưng tốc độ gia tăng rất nhanh, với 44 trường hợp mới trong ngày 7. Có 84 trường hợp được xác nhận và 1 trường hợp tử vong ở California. Mặc dù chỉ có 9 trường hợp được xác nhận ở Florida, nhưng 2 người đã chết. Những người đã chết đều ở độ tuổi 70. Một trong những trường hợp này chỉ được xác nhận bị COVID-19 sau khi chết.

Thống đốc New York Como ngày 7 tuyên bố rằng tiểu bang đã bước vào tình trạng khẩn cấp. Ông cho biết số trường hợp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 tại thành phố New York đã tăng từ 5 lên 11 ca trong một ngày và có nhiều dấu hiệu cho thấy loại virus này đang lan rộng ở bang New York. Tiểu bang New York là tiểu bang thứ năm tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau Washington, Florida, California và Maryland. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Đại học Washington và Đại học Stanford ở Bờ Tây đã tuyên bố rằng sẽ đình chỉ các lớp học tại trường và chuyển sang học trực tuyến.

report

Nhật Bản sẽ chịu thiệt hại kinh tế lớn nếu Thế vận hội bị hủy bỏ vì dịch bệnh COVID-19

Diễn tập rước đuốc Thế vận hội trên đường phố Tokyo hôm 15/2 trước khi dịch bùng phát ở Nhật (Ảnh: Tân Hoa xã)
Diễn tập rước đuốc Thế vận hội trên đường phố Tokyo hôm 15/2 trước khi dịch bùng phát ở Nhật (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kyodo News đưa tin, Công ty Chứng khoán SMBC Nikko Secencies của Nhật ước tính rằng nếu Nhật Bản hủy bỏ Thế vận hội mùa hè Tokyo do SARS-CoV-2, nước này có thể bị thiệt hại 7,8 nghìn tỷ yên (khoảng 74,3 tỷ đô la Mỹ).

Theo tính toán của công ty, GDP của Nhật Bản sẽ giảm 1,4%. SMBC Nikko Secencies tính toán, việc tổ chức Thế vận hội sẽ tạo ra nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ trị giá 670 tỷ Yên (khoảng 6,5 tỷ USD). Đồng thời, ước tính của công ty dựa trên giả định rằng nếu dịch bệnh không được loại bỏ vào tháng 7, Thế vận hội có thể bị hủy bỏ.

Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto ngày 3/3 nói, hợp đồng của Tokyo với Ủy ban Olympic quốc tế cho phép Tokyo hoãn Thế vận hội cho đến cuối năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.110 người ở Nhật Bản đã bị nhiễm virut vương miện mới và phần lớn trong số họ (696 người) là hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess. 14 người Trung Quốc đã được di tản về Trung Quốc. Hiện vẫn còn 60 người khác đang trong tình trạng nguy kịch và đang được thở máy và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, 12 người đã chết.

report

Italy đã có 5.883 bệnh nhân, Pháp gần cán mốc 1 ngàn người nhiễm bệnh

Tình hình dịch bệnh ở Italy hiện đang rất nghiêm trọng (Ảnh: Đông Phương).
Tình hình dịch bệnh ở Italy hiện đang rất nghiêm trọng  (Ảnh: Đông Phương).

Chính phủ Italy ngày 7/3 (giờ địa phương) nói, số ca mắc COVID-19 đã tăng từ 4.636 lên 5.883 với 1.247 ca mới trong ngày, phá vỡ kỷ lục của các ca mắc mới mỗi ngày ở nước này. Số người chết đã tăng từ 197 lên 233. Chính phủ dự định ban bố pháp lệnh mở rộng phạm vi đóng cửa thành phố và đóng cửa toàn bộ khu vực Lombardy (Bologna), nơi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng  nhất, cho đến ngày 3/4. Truyền thông Anh đưa tin chính phủ Italy sẽ ban bố pháp lệnh mới phong tỏa 11 khu vực, Milan và Venice cũng bị ảnh hưởng.

Các quan chức chính phủ cho biết, tại vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, các bệnh nhân không phải người nhiễm COVID-19 sẽ được chuyển đến các khu vực lân cận để nhường giường cho bệnh nhân bị COVID-19. Các quan chức y tế cũng yêu cầu dân chúng tuân theo các hướng dẫn giảm bớt tiếp xúc là cách duy nhất để ngăn chặn virus lây lan.

Ông Rezza, người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm của Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Italy cho rằng số trường hợp được xác nhận dự kiến sẽ tăng với tốc độ cao hơn trong tương lai. Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Italy đang nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng giới hạn vùng Đỏ. Việc xem xét này có thể được hiểu là khả năng Italy đóng cửa và cô lập nhiều đô thị hơn. Trước đó, Ý đã thực hiện các biện pháp đóng cửa nhiều thành phố và thị trấn nơi xảy ra dịch bệnh.

Theo báo chí, pháp lệnh của chính phủ về mở rộng việc đóng cửa thành phố ban đầu dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 8/3, nhưng chính quyền địa phương ở Bologna và Emilia-Romagna phản đối khiến việc ban hành sắc lệnh bị chậm trễ. Có tin đồn rằng các thành phố mới đóng cửa sẽ bao gồm Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Emilia Romagna, Venice, Padova, Treviso, Veneto , Piemonte và Marche.

 Tại Pháp, Bộ Y tế nước này cho biết tính đến 7/3, tổng cộng 949 trường hợp COVID-19 đã được xác nhận tại Pháp, tăng 336 trường hợp so với ngày hôm trước và đã có tổng cộng 16 ca tử vong.

report

Hàn Quốc: số bệnh nhân đã tăng lên 7.134!

Số người bị bệnh mới ở Hàn Quốc đang tăng rất nhanh (Ảnh: Yonhap).
Số người bị bệnh mới ở Hàn Quốc đang tăng rất nhanh (Ảnh: Yonhap).

Theo Yonhap, Cơ quan phòng chống dịch bệnh trung ương Hàn Quốc đã thông báo: từ 0h00 ngày 7 đến đến 0h:00 ngày 8/3 giờ địa phương, Hàn Quốc đã bổ sung 367 trường hợp mới mắc bệnh COVID-19, đưa tổng số lên 7.134 trường hợp được xác nhận.

Trong số 367 bệnh nhân mới được chẩn đoán, có 326 người ở Daegu và Gyeongsangbuk-do. Ngoài ra, có 12 ở Seoul, 1 ở Busan, 1 ở Daejeon, 1 ở Ulsan, 1 ở Sejong, 12 ở Gyeonggi, 1 ở Gangwon, 5 ở Chungbuk, 6 ở Chungnam và 1 ở Gyeongnam.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã có 50 trường hợp tử vong do COVID-19.

Theo thống kê, số người được bỏ cách ly do chữa khỏi hoàn toàn đã tăng thêm 12 người, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 130.

report

Cập nhật tình hình vụ sập khách sạn Hân Giai ở Tuyền Châu, Phúc Kiến: đã tìm được 4 người chết, 5 trọng thương, cứu được 42 người...

Đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Đông Phương).
Đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Đông Phương).

19 giờ tối ngày 7/3, khách sạn Hân Giai Express 6 tầng rưỡi ở Tuyền Châu, Phúc Kiến được quận Lý Thành trưng dụng làm nơi cách ly những người tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân COVID-19 đã bất ngờ bị sập. Đến 10h30’ trưa 8/3 đã cứu được từ đống đổ nát 42 người, 4 người trọng thương, 1 người nguy cấp, 4 đã chết, 9 người tự bò ra được. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người vẫn còn bị chôn vùi; công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành

Theo kết quả điều tra ban đầu thì khi sự cố xảy ra, khách sạn đang tiến hành thi công cải tạo tầng hầm. Lúc 19h, chủ khách sạn được công nhân thi công báo cáo một chiếc cột trụ bị biến dạng, khoảng 3-4 phút sau thì cả tòa nhà đổ sập. Hiện đang làm rõ khách sạn bị sập do kết cấu có vấn đề hay do thi công cải tạo. Chủ khách sạn đã bị bắt giữ.

report

Đã 102 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch, 106.172 người bị nhiễm, 3.598 người tử vong

Theo trang tin Thewuhanvirus.com; tính đến 15 giờ 00 chiều 8/3, dịch bệnh COVID-19 đã lan ra 102 quốc gia và khu vực với 106.172 người nhiễm bệnh, 3.598 đã chết và 60.180 đã được chữa khỏi, vẫn còn 45.922 đang điều trị.

Trung Quốc vẫn là quốc gia dịch bệnh nghiêm trọng  nhất với 80.696 người bị bệnh, đang điều trị 20.526, đã chết 3.097, đã xuất viện 57.073.

101 quốc gia và khu vực khác trên thế giới, các số liệu tương ứng là: 25.476 người bệnh, đang điều trị 21.868, tử vong 501, khỏi bệnh 3.107.

Các quốc gia dịch bệnh nghiêm trọng nhất (trên 100 người bị bệnh), có:

Hàn Quốc: 7.134; 6.968; 48; 118

Italy: 5.883; 5.061; 233; 589

Iran: 5.823; 4.009; 145; 1.669;

Pháp: 949; 921; 16; 12

Đức: 800; 782; 0; 18

Tây Ban Nha: 503; 463; 10; 30

Nhật Bản: 461; 379; 6; 76

Mỹ: 437; 403; 19; 15

Thụy Sỹ: 268; 264; 1; 3

Anh Quốc: 209; 189; 2; 18

Hà Lan: 188; 187; 1; 0

Bỉ: 169; 168; 0; 1

Thụy Điển: 161; 160; 0; 1

Na Uy: 156; 156; 0; 0

Singapore: 138; 48; 0; 90

Hồng Kông: 108; 55; 2; 51

.........     ............    ..........    ...........

Việt Nam: 21;5; 0; 16

..............       ..................  ......................

Các quốc gia mới bị dịch tấn công: Togo, Serbia; Paraguay; Gibralta; Costa Rica; Colombia; Bhutan, Maldives, Faroe Island...

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) ở Trung Quốc tiếp tục lây lan mạnh ra khắp thế giới. Tại Trung Quốc số bị bệnh mới ở các địa phương ngoài Hồ Bắc giảm mạnh nên nhiều nơi đã khôi phục giao thông công cộng và phục hồi sản xuất. Trên cả nước, số ca nhiễm mới vẫn ở mức trên 100 người, vẫn còn trên 22 ngàn người đang điều trị tại các bệnh viện; bên cạnh đó Trung Quốc bắt đầu phải đối phó với các ca bệnh từ nước ngoài chảy vào.   

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn ra phức tạp và rất nghiêm trọng tại một số nước như Hàn Quốc, Italy, Iran, Đức, Pháp, Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Bỉ ...Đã có ít nhất 97 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với số người mới bị bệnh, số tử vong đều vượt xa Trung Quốc. Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới đã vượt mốc 3.500 người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo lãnh đạo các quốc gia không nên cho rằng tình hình dịch bệnh sẽ chuyển biến tốt lên vào mùa Hè.

Theo Guancha, tính đến 24h00 đêm 7/3, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 80.815 (tăng 105 ca); nghi nhiễm  502 ca (tăng 99), đã xuất viện 55.558 người, (tăng 1.765) số người tử vong đã lên tới 3.0473 (tăng 28).

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 67.666 ca bị bệnh (Vũ Hán 49.871); đã chữa khỏi 43.500 (Vũ Hán 28.536), tử vong 2.959 (Vũ Hán 2.349).

Hồng Kông đã có 108 người bị bệnh (chết 2), Đài Loan: 45 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 8/3, trên toàn thế giới đã có ít nhất 97 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch bệnh COVID-19 tấn công với ít nhất 103.494 người bị bệnh (tăng 2.354 người), chết 3.509 người (tăng 57 người). Trong đó, châu Á: 94.734, chết 3.277, đã chữa khỏi 57.556 (trong đó, các quốc gia bị nặng ngoài Trung Quốc là: Hàn Quốc: bị bệnh 7.041, chết 47; Iran: 5,823 chết 145; Nhật Bản: 420 chết 6; Singapore: 130 người bị bệnh); tàu Diamond Princess: 696, chết 6; tàu Grand Princess: 21; châu Âu 7.506, tử vong 210 (riêng Italy có 4.636 ca bị bệnh, chết 197; Tây Ban Nha: 387, chết 1; Pháp: 613, chết 9; Đức: 687, Anh: 163, chết 1; Thụy Sỹ: 210; Bỉ: 109, Thụy Điển: 137, Na Uy: 113, Hà Lan: 128 ); châu Mỹ 425, chết 14 (Mỹ: bị bệnh: 324, chết 14) , châu Đại Dương 69, chết 2; châu Phi 43.

Iran tự sản xuất các vật tư y tế để phục vụ nhu cầu chống dịch trong bối cảnh bị Mỹ cấm vận (Ảnh: Guancha).
Iran tự sản xuất các vật tư y tế để phục vụ nhu cầu chống dịch trong bối cảnh bị Mỹ cấm vận (Ảnh: Guancha).

Dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở các quốc gia Trung Đông

Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lan rộng ở Trung Đông, nhiều quốc gia có thêm các trường hợp nhiễm bệnh mới. Ả Rập Saudi trước đó đã đóng cửa và khử trùng hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố thánh địa Mecca và Medina, nhưng  ngày 6/3 đã mở cửa trở lại.

Số trường hợp được xác nhận ở Iraq đã tăng lên 46, với 4 ca tử vong. Có thêm 15 người khác đã được xác nhận tại UAE, nâng tổng số lên 45 người bị COVID-19. Có thêm 2 bệnh nhân người Trung Quốc đã bình phục ở nước này, nâng tổng số ca xuất viện lên 7.

Có 5 trường hợp bị bệnh được xác nhận ở Ả Rập Saudi. Trong khi đó ở Iran đã có 5.823 người nhiễm bệnh với 145 người bị chết. Israel có 21 người bị bệnh; Lebanol 15; Kuwait đã có 58 trường hợp được xác nhận; Oman có 16 ca; Qatar 11. Jordan 1 và Palestine đã có 16 người bị nhiễm.

Một trẻ em bị vùi trong đống đổ nát được cứu thoát (Ảnh: Đông Phương).
Một trẻ em bị vùi trong đống đổ nát được cứu thoát (Ảnh: Đông Phương).

Trung Quốc: sập khách sạn dùng làm nơi cách ly người nghi nhiễm COVID-19 ở Phúc Kiến, ít nhất 70 người bị chôn vùi.

 Tối 7/3 một khách sạn ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến được sử dụng để cách ly những người có tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân COVID-19 đã bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất 70 người bị chôn vùi, 120 xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu thương và hơn 700 người đã được huy động khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ...Theo trang tin Đông Phương, Tính đến sáng sớm ngày 8/3 đã cứu thoát 47 người, trong đó có 1 trẻ em, 1 người bị thương nặng. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương.