LIVE Diễn biến COVID-19 ngày 27/2/2020: ít nhất 44 quốc gia đã bị dịch tấn công!

VietTimes – Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (COVID-19) ở Trung Quốc đang chuyển biến tích cực: số người bị bệnh và tử vong giảm nhiều; nhiều địa phương dỡ bỏ các chốt phong tỏa giao thông; 27/31 tỉnh thành đã khôi phục vận chuyển xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại một số nước lại rất nghiêm trọng...đã có ít nhất 44 quốc gia và khu vực trên thế giới có dịch bệnh COVID-19.
Trung Quốc đã dỡ bỏ nhiều chốt phong tỏa trên các tuyến giao thông liên tỉnh (Ảnh: Đông Phương)
Trung Quốc đã dỡ bỏ nhiều chốt phong tỏa trên các tuyến giao thông liên tỉnh (Ảnh: Đông Phương)

VietTimes liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh trong ngày. Bạn hãy bấm F5 nếu quay lại bài viết này để làm mới trang.

report

Thêm Pakistan bị thất thủ trước COVID-19!

Mặc dù đã đóng cửa biên giới với Iran nhưng Pakistan cũng đã có 2 người bị lây COVID-19 (Ảnh: Getty).
Mặc dù đã đóng cửa biên giới với Iran nhưng Pakistan cũng đã có 2 người bị lây COVID-19 (Ảnh: Getty).

 Mặc dù đã đóng cửa biên giới với nước láng giềng Iran đang bị dịch nặng từ thứ Hai (24/2), nhưng Pakistan ngày 26/2 đã tuyên bố rằng họ đã “thất thủ” trước COVID-19 với hai trường hợp bị nhiễm bệnh, một trong hai người đã từng đến thăm Iran.

Cố vấn Y tế của Thủ tướng, ông Zafar Mirza cho biết hai bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định, kêu gọi dân chúng đừng hoảng sợ và cho biết tình hình đã được kiểm soát. Nhà chức trách cho biết, một trong những bệnh nhân là một người đàn ông 22 tuổi ở Karachi, người đã tới Iran cùng gia đình. Một bệnh nhân khác không được tiết lộ ở đâu, nhưng truyền thông địa phương cho biết ông ta hiện đang ở Islamabad.

Ngoài việc tiếp tục đóng cửa biên giới với Iran, vùng Baluchistan, giáp Iran, đã tuyên bố rằng tất cả các trường học trong tỉnh sẽ đóng cửa cho đến ngày 15/3.

Kuwait, một quốc gia khác liền kề với Iran, đã thêm một trường hợp viêm phổi mới vào ngày 26/2, đưa tổng số lên 26 ca. Trường hợp mới là  người gần đây đã trở về Kuwait từ Iran và đang được điều trị.

Ngoài ra, hiện Canada đã có 12 trường hợp được xác nhận bị COVID-19. Trường hợp mới nhất là bệnh nhân ở tỉnh Ontario gần đây cũng đã đến Iran.

report

Hy Lạp có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên lây bệnh khi đi du lịch Italy

Hy Lạp đã xác nhận có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (Ảnh: QQ.com)
Hy Lạp đã xác nhận có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (Ảnh: QQ.com)

Theo AFP, Bộ Y tế Hy Lạp ngày 26/2 cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm COVID-19; bệnh nhân là một phụ nữ gần đây đã đi du lịch đến miền bắc Italy. Đại diện Bộ Y tế Hy Lạp Sotiris Ciodras cho biết, người phụ nữ Hy Lạp 38 tuổi hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Thessaloniki và đang trong tình trạng tốt.

 

report

 Italy một ngày có thêm 170 ca bệnh mới

Nhân viên phòng dịch Italy đưa người nhiễm bệnh vào bệnh viện (Ảnh: Guancha)
Nhân viên phòng dịch Italy đưa người nhiễm bệnh vào bệnh viện (Ảnh: Guancha)

Theo số liệu do Bộ Y tế Italy công bố, nước này đã có thêm 147 trường hợp COVID-19 mới được xác nhận trong ngày 26/2. Tính đến 00h00 ngày 27/2 giờ địa phương, tổng cộng Italy đã có 470 trường hợp nhiễm viêm phổi do nCoV với 12 ca tử vong đã được xác nhận. Các nước láng giềng Hy Lạp, Bắc Macedonia đã có các ca bệnh đầu tiên vào ngày 26/2; các bệnh nhân đều đã đến Italy gần đây. Hiện tại, hơn 20 quốc gia đã áp dụng các biện pháp như hạn chế nhập cảnh, cấm đi lại và tạm dừng các chuyến bay đến Italy.

report

Hàn Quốc: có thêm 334 ca nhiễm COVID-19 mới!

Dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh ở Hàn Quốc, các nhân viên phòng dịch phun thuốc khử trùng trong chợ (Ảnh: Getty).
Dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh ở Hàn Quốc, các nhân viên phòng dịch phun thuốc khử trùng trong chợ (Ảnh: Getty).

Bệnh dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục lây lan mạnh, với 334 ca mới được xác nhận vào sáng thứ Năm (27/2), đưa tổng số trường hợp bị bệnh tăng lên 1.595. Trong số bệnh nhân mới có một dân công phục vụ trong quân đội ở Changwon, Gyeongsangnam-do, đưa số ca bệnh được xác nhận trong Quân đội Hàn Quốc lên 21 người.

Do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Bộ Tư lệnh quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc ngày 27/2 ra tuyên bố nói sẽ hoãn cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc cho đến khi có thông báo mới.

report

Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc công bố số liệu chính thức về tình hình COVID-19 đến sáng 27/2

Số bệnh nhân mới giảm. số xuất viện tăng, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang chuyển biến theo chiều hướng tốt lên (Ảnh: Tân Hoa xã).
Số bệnh nhân mới giảm. số xuất viện tăng, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang chuyển biến theo chiều hướng tốt lên (Ảnh: Tân Hoa xã).

Theo trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố lúc 9h00 sáng nay, từ 0h00 đến 24h00 ngày 26/2, 31 tỉnh, thành, khu tự trị và Binh đoàn Sản xuất, Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 433 trường hợp được xác nhận mới bị COVID-19 và thêm 29 trường hợp tử vong (Hồ Bắc: 26; Bắc Kinh 1, Hắc Long Giang 1, Hà Nam 1) cùng 508 trường hợp nghi nhiễm mới.  

Cùng ngày, 2.750 thêm trường hợp được chữa khỏi và xuất viện, 12.823 người tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân đã được hủy bỏ theo dõi y tế , giảm thêm 406 trường hợp bị bệnh nặng.

Đã có 78.497 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 được báo cáo và hiện có 2.358 trường hợp nghi nhiễm. Tổng cộng có 652.174 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh đã được phát hiện và 71.574 người vẫn đang được theo dõi y tế.

Hiện đang điều trị 43.258 trường hợp (trong đó, 8.346 ca nghiêm trọng), 32.495 người đã được xuất viện và 2.744 người đã tử vong.

Tỉnh Hồ Bắc, trung tâm dịch bệnh có thêm 409 trường hợp mới được xác nhận bị COVID-19 (383 ở Vũ Hán), tổng số có thêm 2.288 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện (1.435 ở Vũ Hán), thêm 26 ca tử vong được báo cáo (19 ở Vũ Hán); tổng cộng 65.596 trường hợp bị bệnh được xác nhận (Vũ Hán, 47.824); đang điều trị 39.755 trường hợp (32.392 ở Vũ Hán), trong số đó, 7.984 trường hợp nặng (7.049 ở Vũ Hán). Tổng cộng có 23.200 bệnh nhân đã được chữa khỏi xuất viện (13.328 ở Vũ Hán); tổng cộng có 2.641 trường hợp tử vong (Vũ Hán 2.104). Có 403 trường hợp nghi nhiễm mới (341 ở Vũ Hán) đưa tổng số người nghi nhiễm lên 2.019 (có 1.459 ở Vũ Hán).

Tổng cộng có 133 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 ở các khu vực Hồng Kông, Macao và Đài Loan; gồm: 91 trường hợp tại Đặc khu hành chính Hồng Kông (24 đã xuất viện, 2 tử vong), 10 trường hợp tại Đặc khu hành chính Macao (7 đã xuất viện) và 32 trường hợp tại Đài Loan (5 đã xuất viện, 1 tử vong).

 

report

Hàn Quốc có thêm 334 người bị COVID-19, tổng số đã là 1.595 người

Số người bị nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đang tăng rất nhanh (Ảnh: Inform.kz).
Số người bị nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đang tăng rất nhanh (Ảnh: Inform.kz).

Theo Yonhap, tính đến 9 giờ sáng hôm nay, 27/2, Hàn Quốc mới bổ sung 334 trường hợp COVID-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên tới 1.595. Trong đó, có 1 ca tử vong mới tại thành phố Daegu, đưa tổng số lên 13 trường hợp; số người  xuất viện vẫn là 24.

 Số ca mới tại Daegu vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, lên tới 307 trường hợp. Đây là lần đầu tiên số trường hợp mới được chẩn đoán ở Daegu cao hơn 200. Điều này có thể liên quan đến việc tăng cường xét nghiệm. Hiện tại, số người bệnh ở Daegu đã lên tới 1.017.

Tình hình tại ổ dịch khác, Gyeongsangbuk-do, đã được cải thiện rất nhiều, chỉ tăng 4 ca so với 68 ca mới tăng vào chiều hôm qua.

Hiện tại, tổng số bệnh nhân ở Daegu và Gyeongsangbuk-do là 1.338, chiếm 83,9% tổng số người bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc. Số lượng cụ thể người bị bệnh ở nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa) Daegu và Bệnh viện  ở Gyeongsangbuk-do vẫn chưa được công bố. Hai ngày trước 2 nơi này có 711 ca, chiếm 69% tổng số của cả nước.

Đối với những nơi khác, ngoại trừ ở Seoul, đạt mức cao mới (6 trường hợp), ở các khu vực khác đều không có quá 5 trường hợp mới được báo cáo. Xét về tổng số ca bệnh, ngoại trừ Daegu và Gyeongsangbuk-do, các thành phố Busan (58 trường hợp), Seoul (55 trường hợp) và Gyeonggi-do (55 trường hợp) là những nơi tồi tệ nhất ở Hàn Quốc.

Ngoài ra, số người đã được xét nghiệm nCoV trên toàn Hàn Quốc đã lên tới 56.395, trong đó 35.298 cho kết quả âm tính và 21.097 đang được xét nghiệm, tăng thêm 381 người so với số liệu công bố vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm qua.

report

6 quốc gia châu Âu bị “thất thủ” trước dịch bệnh COVID-19

Nhiều quốc gia đã bị dịch tấn công bởi công dân nước họ đi du lịch Italy mang nCoV về (Ảnh: hrchino.com).
Nhiều quốc gia đã bị dịch tấn công bởi công dân nước họ đi du lịch Italy mang nCoV về (Ảnh: hrchino.com).

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng ở châu Âu, trong đó các nước Na Uy, Đan Mạch, Estonia, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Romania và Georgia đã lần lượt có các trường hợp đầu tiên được xác nhận.

Cơ quan y tế Na Uy cho biết người đầu tiên của nước này bị nhiễm nCoV là một người trở về từ Trung Quốc và chính quyền nhấn mạnh rằng anh ta hiện  “khỏe mạnh” và có nguy cơ truyền virus thấp.

Đài truyền hình Đan Mạch TV2 đã công bố một nhà báo đã quay trở lại và nhiễm COVID-19 sau kỳ nghỉ ở Italy trước đó. Bệnh nhân đầu tiên cũng đã xuất hiện ở Estonia.

Bệnh nhân đầu tiên ở Hy Lạp là một phụ nữ 38 tuổi. Cô mới đến Milan cách đây không lâu và được chẩn đoán nhiễm bệnh sau khi trở về nhà vào Chủ nhật (23/2). Các trường học ở khu vực Thessaloniki đã phải đóng cửa để phòng dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Bắc Macedonia cho biết, người phụ nữ bị bệnh ở nước này trở về từ Italy trên một chiếc xe khách và tất cả hành khách đi trên đó đều bị cách ly.

Chính quyền Rumani tuyên bố rằng bệnh nhân đầu tiên trong nước đã tiếp xúc với du khách Italy đến thăm và sau đó bị nhiễm bệnh, hiện đang trong tình trạng tốt.

Bộ trưởng Y tế Georgia (Gruzia) hôm thứ Tư (26/2) nói, một người đàn ông ở nước này đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và hiện đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện ở thủ đô Tbilisi. Đây là trường hợp đầu tiên ở khu vực Nam Caucasus bị bệnh. Bệnh nhân trở về từ Iran và đã đi qua Azerbaijan trên đường về.

report

Iran: 141 người bị bệnh, đã chết 22 người

Dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng xấu ở Iran (Ảnh: Guancha).
Dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng xấu ở Iran (Ảnh: Guancha).

Cách đây ít phút, hãng Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) đưa tin, đã có tổng cộng 141 người mắc bệnh COVID-19 ở Iran, 22 người đã tử vong.

report

Hàn Quốc: ngày 27/2 có thêm 505 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số bệnh nhân lên 1.766

Nơi xét nghiệm nCoV (Ảnh: Yonhap).
Nơi xét nghiệm nCoV (Ảnh: Yonhap).

Theo Yonhap, Ủy ban các biện pháp phòng chống dịch bệnh trung ương của Hàn Quốc đã báo cáo, tính đến 16 giờ chiều 27/2, số ca được xác nhận nhiễm  COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 1.766 và 13 trường hợp tử vong.

Trong ngày 27/2, Hàn Quốc đã bổ sung thêm 505 trường hợp mới được xác nhận, 1 người chết, 2 người được chữa khỏi và số người được bãi bỏ cách ly tăng lên 26.

Trong số 1.766 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 cho đến nay, hầu hết xảy ra ở thành phố Daegu và khu vực Gyeongsangbuk-do, trong đó có 1.132 trường hợp ở Daegu và 345 là ở Gyeongsangbuk-do. Ngoài ra, có 62 trường hợp ở Gyeonggi-do, 61 ở Busan, 56 ở Seoul, 43 ở Gyeongsangnam-do, 3 ở Incheon, 9 ở Gwangju, 9 ở Daejeon, 11 ở Ulsan, 1 ở Sejong; 6 trường hợp Gangwon-do, 8 trường hợp ở Chungcheongbuk-do, 12 trường hợp Chungcheongnam-do, 5 trường hợp ở Jeollabuk-do, 1 trường hợp Jeollanam-do và 2 trường hợp ở Jeju-do.

Tính đến 9 giờ sáng, số ca được xác nhận liên quan đến Nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu là 731 và số ca được xác nhận liên quan đến Bệnh viện Daedang ở Gyeongsangbuk-do là 114. Con đường lây nhiễm của các trường hợp mới được xác nhận vào buổi chiều chưa được phân loại, vì vậy nó chưa được đưa vào thống kê.

Ca tử vong thứ 13 xảy ra hôm nay có liên quan đến Nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu; người đàn ông này chết trong khi chờ nhập viện do không có giường.

Cho đến nay, hơn 66.000 người đã được xét nghiệm nCoV. Ngoại trừ những người được chẩn đoán bị bệnh và những người có kết quả xét nghiệm âm tính, kết quả xét nghiệm của 25.568 người khác vẫn chưa được công bố.

report

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Quốc hội Iran nhiễm COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Iran hiện được coi là rất nghiêm trọng (Ảnh: AP).
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Iran hiện được coi là rất nghiêm trọng  (Ảnh: AP).

 Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27 tháng 2 đưa tin, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Mujtaba Zul Nour cho biết ông đã mắc bệnh COVID-19.

Được biết, đây không phải là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran mắc bệnh này. Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia rằng Thứ trưởng Bộ Y tế của Iran, ông Iraj Harirchi đã bị nhiễm bệnh và hiện đang phải cách ly.

Các quốc gia Trung Đông, Oman, Iraq, Kuwait và Bahrain hôm 24/2 đều thông báo các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận đầu tiên ở nước họ và tất cả các trường hợp đều có lịch sử du lịch Iran.

Trong số 7 nước láng giềng trên đất liền của Iran, 5 nước đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Iran, bao gồm Pakistan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan và Armenia. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Iran. Kuwait cũng đã hủy tất cả các chuyến bay và tàu thuyền đến và đi từ Iran.

Tổng cục Hàng không Dân dụng của UAE thông báo tất cả các chuyến bay đến và đi từ Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bị đình chỉ từ ngày 25/2 trong thời gian một tuần, bao gồm cả máy bay chở khách và hàng hóa. Tuyên bố nói rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, quyết định đình chỉ đi thuyền có thể được gia hạn thêm.

report

Cập nhật số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đến 19h30 ngày 27/2/2020 (Nguồn: Guancha, Trung Quốc)



 

Theo Guancha, Trung Quốc, đến 24h đêm 26/2, số ca mắc bệnh trong cả nước được báo cáo là 78.195 (tăng 416 ca); nghi nhiễm  2.491 ca, đã xuất viện 30.078, (tăng 2.725) số người tử vong đã lên tới 2.718 (tăng 52).

Tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh theo thống kê sơ bộ có 65.187 ca bị bệnh (Vũ Hán 47.441); đã chữa khỏi 20.969 (Vũ Hán 11.826), tử vong 2.615 (Vũ Hán 2.085)

Tính đến 6 giờ sáng ngày 27/2, trên toàn thế giới đã có ít nhất 81.032 người bị bệnh, chết 2.770 người; châu Á: 80.030, chết 2.752 (riêng Hàn Quốc: 1.262, chết 12; Iran 139, chết 19); tàu Diamond Princess: 705, chết 4; châu Âu 472, tử vong 14 (riêng Italy có 400 ca bị bệnh, chết 12); châu Mỹ 71 , Đại Dương 22, châu Phi 2.

Hồng Kông 89 người bị bệnh (chết 2), Đài Loan: 32 ca (chết 1), Ma Cao: 10 người bị bệnh.

Kiểm dịch hành khách ở dân bay Changi, Singapore (Ảnh: Lianhezaobao)
Kiểm dịch hành khách ở dân bay Changi, Singapore (Ảnh: Lianhezaobao)

Singapore có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 nữa

Ngày 26/2 tại Singapore, 2 trường hợp mới bị COVID-19 đã được xác nhận. Hiện tại không rõ nguồn gốc lây nhiễm; cùng ngày có 4 người khác đã hồi phục và được xuất viện.

Tính đến ngày 26/2, số ca được xác nhận COVID-19 ở Singapore đã tăng lên 93, và số bệnh nhân xuất viện đạt 62. 31 người vẫn đang được điều trị cách ly, trong đó số bệnh nhân nguy kịch vẫn còn 7.

Hai bệnh nhân mới là một người đàn ông 47 tuổi và một người đàn ông Singapore 38 tuổi không đến Trung Quốc tời gian gần đây. Họ đều được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19 vào sáng thứ Tư.

Ngày hôm qua Na Uy (phải) và Gruzia (trái) đã có các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trở về từ Trung Quốc và Iran (Ảnh: Đông Phương)
Ngày hôm qua Na Uy (phải) và Gruzia (trái) đã có các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trở về từ Trung Quốc và Iran (Ảnh: Đông Phương)

Thêm hai quốc gia châu Âu Na Uy và Gruzia bị COVID-19 tấn công

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng và các quốc gia châu Âu Na Uy và Gruzia (Georgia) đã có các trường hợp được xác nhận đầu tiên.

Bộ trưởng Y tế Georgia hôm thứ Tư (26/2) cho biết một người đàn ông ở nước này đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 và hiện đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện ở thủ đô Tbilisi. Đây là trường hợp đầu tiên ở khu vực Nam Caucasus. Bệnh nhân này trở về từ Iran và đi qua Azerbaijan trên đường đi.

Cơ quan y tế Na Uy cũng cho biết, người đầu tiên của nước này bị nhiễm nCoV là người trở về từ Trung Quốc.

Pháp và Đức cũng đã có những trường hợp được xác nhận mới vào thứ Tư. Trường hợp mới được xác nhận ở Pháp là một phụ nữ là vợ của một bệnh nhân được chẩn đoán trước đó và đang được điều trị ở thành phố Annecy phía đông. Tổng cộng có 18 trường hợp được xác nhận bị COVID-19 đã được ghi nhận ở Pháp. Hai trường hợp mới nhất của Đức là ở Baden-Wurmern, họ đã tiếp xúc gần gũi một người bệnh đã trở về Đức từ Milan, Italy.

Tính đến 6 giờ chiều giờ địa phương ngày 26/2, số ca mắc COVID-19 ở Italy đã tăng lên 400.