Điểm danh 10 "lạc đà" trên không lớn nhất thế giới

VietTimes -- Ngày nay, máy bay trực thăng là rất phổ biến trong cuộc sống, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như cứu hộ, thực hiện các cuộc tấn công quân sự, trở hàng hóa, vũ khí... Dưới đây là những trực vận lớn nhất thế giới.

CH-47 là một trong những trực vận có thời gian sử dụng lâu nhất thế giới, được giới thiệu lần đầu vào năm 1961.
CH-47 là một trong những trực vận có thời gian sử dụng lâu nhất thế giới, được giới thiệu lần đầu vào năm 1961.

10. NH90


Trực thăng NH90 do tập đoàn công nghiệp châu Âu NH Industries thiết kế chế tạo, được kỳ vọng là trực thăng của thế kỷ 21. NH90 có các biến thể NH90 TTH - vận tải chiến thuật, thả lính nhảy dù và NH90 NFH – chống ngầm, do thám và cứu hộ. NH 90 có thể được sử dụng trên các tàu khu trục nhỏ hoặc tàu sân bay. Nó có thể chứa gần 20 binh sĩ và mang tổng trọng lượng 2.000- 5.000 kg hàng hóa.

9. Mi-8

Nhập mô tả ảnh



Đây được xem là một trong những máy bay trực thăng lớn nhất, được xuất khẩu rộng rãi ra hơn 60 nước trên thế giới. Mi-8 được thiết kế cho mục đích quân sự, nhưng mục đích chính là giao thông khi có thể chứa gần 24 lính và mang theo trọng lượng 4.000 kg hàng hóa bên trong. Mi-8 được trang bị đầy đủ các loại vũ khí cần thiết bao gồm bom, rocket, súng máy và tên lửa. Nó cũng có thể thực hiện nhiều vai trò khác nhau.

8. AW101

Là máy bay lên thẳng đa dụng tầm trung được sử dụng với cả mục đích quân sự và dân dụng. Nó được sử dụng bởi nhiều nước trên thế giới như: Canada, Nigeria, Saudi Arabia, Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Đan Mạch. AW101 có thể mang theo 26 binh sĩ và 5.000 kg trọng lượng

7. Z-18

Đây là máy bay vận tải lớn nhất được Trung Quốc sản xuất, được giới thiệu năm 2004. Z-18 có thể chở 27 người và 5.000kg trọng lượng bên trong nó. Z-18 đã có 3 biến thể hoạt động là Z-18 cảnh báo sớm AEW, Z-18F chống ngầm và Z-18 tiêu chuẩn dùng chở khách.

6. EC725

Đây là máy bay vận tải tầm xa nhằm đáp ứng nhu cầu của Không quân Pháp cho hoạt động vận tải và cứu hộ. Với sức chứa 28 người cùng 5.670 kg tải trọng, EC725 được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Mexico, Brazil, Indonesia và Malaysia.

5. Mi-38

Là máy bay trực thăng vận chuyển được thiết kế để đáp ứng mục đích quân sự và dân sự. Nó có thể chứa 32 binh sĩ ở trong và mang theo trọng lượng 5.000- 7000 kg hàng hóa.

Mi-38 có tính năng kỹ thuật bay hiệu suất cao, có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và đáng tin cậy. Các bộ phận chính của thân máy bay được làm bằng hợp kim nhôm, một số bộ phận bằng thép, titan và vật liệu composite. Nhờ các động cơ tiết kiệm nhiên liệu và công suất cao, trực thăng có khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nhau.

4. V-22 Osprey

MV-22 Osprey là một thiết kế lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định. MV-22 có thể chở theo 24 binh lính hoặc 9.000 kg hàng hóa. Ưu điểm của máy bay là khả năng cất, hạ cánh như trực thăng trong khi có tốc độ nhanh gấp đôi. Osprey có vận tốc tối đa 500 km/h.

3. CH-47F Chinook

Là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng đa năng 2 động cơ, 2 cánh quạt do Boeing Integrated Defense Systems thiết kế và chế tạo. CH-47 là một trong những trực thăng có thời gian sử dụng lâu nhất thế giới, được giới thiệu vào năm 1961. Trực thăng có thể chở theo 11.300kg hàng.

2. CH-53E Super Stallion

Dựa vào mẫu thiết kế của CH–53 Sea Stallion, phiên bản Super Stallion hiện đang là máy bay trực thăng lớn nhất của quân đội Mỹ. Có thể mang theo khoảng 37 binh lính với tải trọng khoang chứa trong và ngoài là 13.600 kg và 14.500 kg. Super Stallion là máy bay lên thẳng duy nhất có khả năng mang cả tiểu đội pháo 155mm (bao gồm pháo, đạn dược cùng binh lính).

1. Mi-Mi-26

Mi-26 là trực thăng vận tải lớn nhất thế giới do tập đoàn Mil Moscow (Nga) chế tạo và bắt đầu phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1983. Máy bay có khả năng mang tải trọng hàng hóa tới 25.000kg. Hiện nay, Mi-26 phục vụ trong quân đội 20 quốc gia trên thế giới.

Theo Mostluxuriouslist