Điểm danh 10 công nghệ xe tự lái

Xe ô tô tự lái không còn là ý tưởng, không còn là viển vông nữa, mà đang ngày càng hiện hữu trong thực tế đời sống của nhân loại.
Khoảng 15 năm nữa xe tự lái sẽ là là phương tiện giao thống chính.
Khoảng 15 năm nữa xe tự lái sẽ là là phương tiện giao thống chính.

Các hãng xe hơi danh tiếng, các hãng công nghệ hàng đầu đã và đang tiến hành thử nghiệm để cho ra mắt các sản phẩm thương mại trong vài năm tới. 

Theo dự đoán của các chuyên gia, chỉ khoảng 10 tới 15 năm nữa, xe tự hành sẽ là phương tiện giao thống chính, đồng thời khiến phần lớn các phương tiện truyền thống bị xóa sổ. Đó là chưa kể tới việc con người sẽ tiết kiệm được vô số thời gian, giảm thiểu tai nạn giao thông, giải quyết các vấn đề về môi trường, tăng gia sản xuất... Chúng ta cùng điểm danh 10 công nghệ xe tự lái của các hãng danh tiếng trên toàn cầu.

1. Hãng xe điện Tesla

CEO của Tesla - Elon Musk đã hé lộ rằng dòng xe Model S sẽ sớm được kích hoạt tính năng tự hành thông qua bản cập nhật 7.0 trong 3 tháng tới. Ban đầu tính năng tự lái sẽ chỉ giới hạn ở phạm vi trên đường cao tốc, nhưng Tesla sẽ tiếp tục bổ sung thêm điều kiện hoạt động theo lộ trình cam kết phát triển xe tự hành lâu dài của mình.

Với bản cập nhật 7.0 sắp tới, Tesla sẽ kích hoạt chế độ tự hành "Summon" mode cho dòng Model S. Cụ thể hơn nó cho phép người dùng lựa chọn địa điểm đến, với điều kiện là các địa điểm đều nằm trong khu vực dân cư, và chiếc xe sẽ thay người dùng tự lái trong những đoạn nằm trên đường cao tốc. Để có được quyết định này, Tesla đã hoàn thành nhiều cuộc thử nghiệm thành công xe tự hành, hoàn toàn không có sự can thiệp của con người trên tuyến đường từ San Francisco đến Seattle.

2. Hãng công nghệ Google

Vào cuối năm ngoài, Google đã cho ra mắt phần mềm Google Chauffeur – một phần mềm cung cấp bản đồ ở mọi khu vực mà chiếc xe đi qua với độ phân giải cao, giúp xe tự động tìm được những quãng đường thích hợp nhất. Hiện tại phần mềm này của “gã khổng lồ” này đã được tích hợp sử dụng trên một số chiếc xe và hoàn thành tổng cộng khoảng 482,8 km trên nhiều địa danh khác nhau.

Mới đây Google cũng vừa giới thiệu mẫu xe tự động mới nhất của mình. Xe có dáng tròn với hai chỗ người, đặc biệt xe không hề có vô lăng, chân ga và chân phanh. Bên trong xe chỉ có ghế ngồi, nút bấm khởi động/ tạm dừng và màn hình hiển thị hành trình. Đây là phương tiện được thiết kế với mục đích duy nhất là đưa con người từ điểm A đến điểm B, chỉ cần nhập địa chỉ cần đến và chiếc xe sẽ tự động vận hành, hành khách sẽ không cần phải tương tác gì với xe như những mẫu xe truyền thống.

3. Hãng Aero Mobil

Xe không chỉ có thể tự lái mà còn có thể bay. Nghe có vẻ như là ý tưởng cho một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, nhưng thực sự thì AeroMobil đã tạo ra một chiếc xe như vậy . Xe được phát triển dựa trên phiên bản concept trước đó của một chiếc xe hơi biết bay vào năm 1990 mà lúc đó vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Phiên bản hiện tại sử dụng nhiên liệu bình thường như những mẫu xe khác. Nguyên mẫu thứ 3 dự kiến sẽ được trình làng tại liên hoan dành cho những mẫu xe tự lái tiên phong được tổ chức tại Áo trong thời gian sắp tới.

4. Hãng Audi

Audi đang nỗ lực để tạo nên những phần mềm ứng dụng cho công nghệ xe tự lái của mình thông qua việc sử dụng công nghệ của Mobileye NV và nVidia Corp. Bộ điều khiển được tích hợp trên xe sẽ có nhiệm vụ phân tích các dữ liệu thu được từ hệ thống cảm biến, từ đó thực hiện các lệnh để xe tự động vào bãi, tránh các chướng ngại vật. Bộ điều khiển này có kích thước tương đương như một chiếc máy tính bảng.

Mẫu xe A7 tự lái của hãng vừa mới đưa vào thử nghiệm thành công tại châu Âu sử dụng một loạt máy quét, máy cảm biến, ra-đa và camera, một số đã được phát triển để ứng dụng cho các hệ thống hỗ trợ hiện hành của Audi, để quét khu vực có xe cộ, vật thể, con người và các biển báo xung quanh chiếc xe; trong trường hợp ra-đa quay về phía trước, phạm vi tối đa lên đến 250m.

5. Hãng Mersedes - Bens

Song song với việc ra mắt chiếc F 015, Mercedes đã tiến hành thử nghiệm bản concept tự lái của mình tại một căn cứ hải quân bị bỏ hoang ở California. Tại thời điểm thử nghiệm, mẫu xe này không tự chủ mà được chạy dựa trên một lập trình đã được cài đặt sẵn trước đó. Người lái vẫn phải sử dụng tới tay lái và bàn đạp, chế độ tự lái có thể sẽ được thực hiện thông qua việc nhận lệnh bằng cử chỉ, màn hình cảm ứng và mắt theo dõi.

6. Hãng Volvo

Volvo đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành và giao tới tay khách hàng 100 chiếc xe tự lái vào năm 2017. Xe tự lái của hãng nãy sẽ bao gồm hệ thống phanh chủ động thông minh, công nghệ định vị dựa trên điện toán đám mây và kèm theo một số cảm biến khác.

7. Hãng Safran và Valeo

Hãng xe Pháp đã hợp tác cùng với Bộ Quốc phòng Pháp và nhóm hàng không vũ trụ Safran để bắt đầu nghiên cứu sản xuất xe tự lái. Khác với các hãng xe khác, Valeo quan niệm rằng xe tự lái phải là một chiếc xe thực sự không cần đến tài xế mà vẫn có thể tự vận hành được. Một nguyên mẫu gần đây đã được tiết lộ với tích hợp camera 360 độ để hỗ trợ xe tự đỗ vào bãi. Xe cũng có khả năng có thể tự điều khiển thông qua hình ảnh tia hồng ngoại, kết hợp một bản đồ năng động đã được tích hợp sẵn trong xe. Dự kiến xe sẽ được đưa vào sản xuất trong 3 năm tới.

8. Hãng Honda

Gần đây, Honda đã hợp tác với một nhà cung cấp bảo hiểm lớn để tiến hành bài kiểm tra theo dõi công nghệ ô tô tự lái của mình. Mẫu ô tô tự lái được áp dụng dựa trên nguyên mẫu là chiếc Acura RLX thuộc phân khúc sedan, tích hợp radar, một camera stereo và một laser để có thể phát hiện ra những vật thể xung quanh mình.

Trong thử nghiệm này, chiếc xe có thể tự nhập vào làn đường cao tốc, tiến hành tăng tốc trong một tốc độ giới hạn, tự động phanh để giữ khoảng cách an toàn khi tiếp cận một chiếc xe khác từ phía sau. Trong tương lai, cùng với dòng xe sạc điện, xe công nghệ tự lái sẽ là thế hệ tiếp theo mà Honda muốn giới thiệu đến khách hàng của mình.

9. Hãng General Motors

Gần đây, hãng General Motors đã tuyên bố sẽ tung ra công nghệ xe tự lái của mình với tính năng cảm biến phản ứng với người đi bộ trong năm 2017. Hãng cũng đang nỗ lực để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thử nghiệm xe, cũng là điều kiện cần thiết để vượt qua những thách thức về pháp lý. Theo một số thông tin ngoài lề thì hãng xe Mỹ sẽ hợp tác với “ông lớn” Google để sản xuất xe mang công nghệ tự lái một cách đại trà.

10. Hãng Hyundai

Dự án xe tích hợp công nghệ tự lái trên ôtô sẽ được Hyundai triển khai vào năm 2020 với kỳ vọng tới năm 2030 sẽ được hoàn thành. Công nghệ này bao gồm các tính năng hỗ trợ trên đường cao tốc, hệ thống traffic-jam assist (cho phép xe tự động tăng giảm tốc độ, phanh và lái trong điều kiện giao thông ách tắc giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi cho người lái). Hãng xe Hàn đã thuê hẳn một đội ngũ gồm 7.000 nhà nghiên cứu và kỹ sư để giúp mình bắt tay triển khai, hoàn thành kế hoạch này theo đúng lộ trình đã đặt ra. Dự kiến trong năm 2015, hãng sẽ cho thử nghiệm những nghiên cứu đầu tiên và bắt đầu sản xuất vào năm 2020.

Theo Người lao động