Đề nghị miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng

VietTimes -- Sáng 8/4, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình miễn nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.Theo đó, hai Phó thủ tướng là ông Hoàng Trung Hải và ông Vũ Văn Ninh được đề nghị miễn nhiệm.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh (trái) và Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh (trái) và Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Tại đại hội đảng lần thứ 12, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh không tham gia Ban chấp hành trung ương khóa mới, ông Hoàng Trung Hải trúng cử Bộ Chính trị và đã được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

18 bộ trưởng và các trưởng ngành được đề nghị miễn nhiệm gồm:

1. Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng

2. Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội

4. Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ

5. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

6. Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương

7. Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư

8. Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

9. Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp

10. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

11. Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

12. Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường

13. Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ

14. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

15. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT

16. Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

17. Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

18. Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng

Trong số 20 người được đề nghị miễn nhiệm có 13 bộ trưởng không tái cử ủy viên Trung ương và 4 người đã nhận nhiệm vụ mới gồm: Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa được bầu làm Chủ tịch nước; Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP HCM; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên là bí thư Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không có tên trong danh sách đề nghị miễn nhiệm.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh trên. Ngày 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự thay thế những vị trí đã miễn nhiệm. 

Chiều 8/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.