Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 3 phi công trong vụ rơi máy bay EC-130T2

VietTimes -- Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ đối với 3 phi công tổ bay EC-130T2 bị tai nạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ đối với 3 phi công tổ bay EC-130T2 bị tai nạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu (ảnh hiện trường vụ tai nạn)
Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ đối với 3 phi công tổ bay EC-130T2 bị tai nạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu (ảnh hiện trường vụ tai nạn)

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng ngày 22/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 3 phi công tổ bay EC-130T2, thuộc Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18 đã hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng ở núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 18/10.

Cụ thể, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tá Dương Lê Minh; truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng úy Đặng Đình Duy và Thượng úy Nguyễn Văn Tùng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ đối với 3 phi công này.

Trước đó, ngày 19/10 Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Dương Lê Minh; Truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho 2 đồng chí Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng vì những cống hiến của các chiến sĩ này đối với lực lượng.