

Lãnh đạo Vụ Đất đai cho biết đối với việc chuyển mục đích sử dụng, Luật đất đai năm 2024 đã bỏ quy định phải căn cứ kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, chỉ dựa trên quy hoạch xây dựng với những nơi không có quy hoạch sử dụng đất.
Nguồn cung bất động sản thời gian qua đến từ sản phẩm cách đây 3-4 năm, thậm chí hàng chục năm trước. Do đó, 3 luật vừa áp dụng, nhanh cũng 2-3 năm mới có nguồn cung ra thị trường - Phó vụ trưởng Vụ Đất đai, nhận định.
HoREA đề xuất xem xét xây dựng cơ chế cho người từ 18-45 tuổi mua căn nhà đầu tiên được vay tín dụng với lãi suất thương mại hợp lý trong thời hạn 10-15 năm.
Theo tính toán của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, để mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội, người lao động cần có mức thu nhập dao động từ 45 đến 210 triệu đồng/tháng tùy khu vực.
Dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) tại phường Hòa Long, TP Bắc Ninh có quy mô sử dụng đất khoảng 277 ha, tổng mức đầu tư 41.270 tỷ đồng (tương đương hơn 1,6 tỷ USD).
Những ngày đầu năm mới, một số nhà đầu tư đã rục rịch khảo sát giá đất nền ven đô, trong khi phân khúc chung cư, nhà phố, thấp tầng chưa có động tĩnh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về thúc đẩy nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh trước ngày 15/2.
Khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) của liên danh Sun Group dự kiến cung cấp hơn 5.500 sản phẩm, trong đó gần 2.300 căn nhà ở xã hội.
Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương nhìn nhận một vài dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn vốn bị “ngủ đông” trong thời gian qua sẽ được tái cấu trúc và gia nhập lại thị trường trong thời gian tới.
Ông Lê Đình Chung, CEO SGO Homes nhận định năm 2025, hiện tượng sốt đất sẽ không diễn ra trên diện rộng mà chỉ xảy ra cục bộ. Một số địa phương ở miền Trung chưa có dấu hiệu tích cực, trong khi các tỉnh thuộc vùng du lịch sẽ phục hồi rõ nét.
Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng bền vững hơn, với nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực.
Hàng loạt dự án nhà ở xã hội được Hà Nội cập nhật danh mục xây dựng trong giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều dự án được cấp phép xây dựng, khởi công dự kiến bung hàng trong năm 2025.
Các lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận 2025 là năm bắt đầu một chu kỳ bất động sản mới, hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển đối với thị trường bất động sản ở các tỉnh.
Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch... không để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.
"Bản vẽ tách thửa, hợp thửa đất mà người sử dụng đất tự lập có đủ điều kiện để nộp hồ sơ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 hay không", bà Phương ở Lào Cai gửi câu hỏi tới Bộ TN&MT.
Chỉ riêng trong tháng 1 và đầu tháng 2, hàng loạt địa phương như Thanh Hóa, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Huế... sẽ đấu giá hàng trăm lô đất. Chuyên gia dự báo mức giá trúng sẽ không bị đẩy lên một cách đột biến, nhà đầu tư sẽ tỉnh táo hơn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà, trong đó bổ sung diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội.
Trong năm 2025, trên địa bàn Hà Nội dự kiến có hàng loạt dự án chung cư cao cấp và hạng sang mở bán với giá thấp nhất 65 triệu đồng/m2, cao nhất 270 triệu đồng/m2.
Tuyến đường từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến hết địa phận huyện Đan Phượng có chiều dài 2,67 km, rộng 40 m.
Thông tin Huế là thành phố trực thuộc Trung ương đang tác động mạnh đến thị trường bất động sản nơi đây. Chuyên gia cảnh báo, người mua nên thận trọng trước tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
Dự định mua chung cư vài tháng để “lướt sóng”, nhiều nhà đầu tư vỡ mộng vì không bán được, tiền vay nóng đến hạn chưa thể trả.