Đào tạo trực tuyến cho cảnh sát khu vực đối phó tội phạm xuyên quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khóa học kéo dài 4 tuần, cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu, sẵn sàng đối phó với các mối nguy từ tội phạm xuyên quốc gia hoặc trường hợp khủng hoảng bất ngờ xảy ra trong bối cảnh COVID-19.
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Ảnh: HMN.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Ảnh: HMN.

Trước bối cảnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã thay đổi cách thức hoạt động với các thủ đoạn tinh vi, khó lường hơn. Vì vậy, lực lược an ninh khu vực phải được trang bị kiến thức và kỹ năng để phòng chống.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an - nhận định: “Lệnh đóng cửa và hạn chế đi lại mà các Chính phủ thực hiện trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 không chặn đứng được các đường dây tội phạm. Ngược lại, các tổ chức tội phạm đã lợi dụng dịch bệnh để gia tăng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn”.

Khóa đào tạo chuyên ngành do Đại học RMIT cùng Cảnh sát Liên bang Úc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực đối phó hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Chương trình Quản lý thực thi pháp luật châu Á (ARLEMP).

Các cán bộ, học viên tham gia đào tạo. Ảnh: HMN.
Các cán bộ, học viên tham gia đào tạo. Ảnh: HMN.

Theo đó, 50 học viên tham gia khóa học đều là thành viên tích cực của mạng lưới ARLEMP. Lực lượng này chuyên trách mảng buôn lậu ma túy, khủng bố, bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm mạng, mua bán người và đưa người di cư trái phép.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các khóa đào tạo giai đoạn này hướng đến phương thức giảng dạy trực tuyến. Học viên vẫn có cơ hội tiếp cận với các bài tham luận chuyên sâu của giảng viên và chuyên gia quốc tế, lãnh đạo cấp cao đến từ các cơ quan thực thi pháp luật, đại diện các tổ chức trong Liên Hợp Quốc...

Bên cạnh đó, hình thức học bán thời gian có thể đáp ứng công tác điều động, tăng cường lực lượng theo yêu cầu, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

(Từ phải qua trái) Đại tá Roger Brown (Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc tại Việt Nam), Thượng tá Vũ Thu Hạnh (Bộ Công an Việt Nam) và ông Phillip Dowler (Trưởng cơ sở Hà Nội, Đại học RMIT) tại Lễ khai giảng khóa đào tạo. Ảnh: HMN.
(Từ phải qua trái) Đại tá Roger Brown (Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc tại Việt Nam), Thượng tá Vũ Thu Hạnh (Bộ Công an Việt Nam) và ông Phillip Dowler (Trưởng cơ sở Hà Nội, Đại học RMIT) tại Lễ khai giảng khóa đào tạo. Ảnh: HMN.

“Thông qua chương trình ARLEMP, chúng tôi đem đến cho học viên cơ hội chiến lược thảo luận một chủ đề mang tính thời sự và có thể ứng dụng ngay lập tức vào cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia” - Đại tá Roger Brown - Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc tại Việt Nam - khẳng định.

Từ năm 2005 đến nay, ARLEMP đã tổ chức 50 khóa đào tạo cho hơn 1.000 cán bộ thực thi pháp luật tại 38 quốc gia, chủ yếu đến từ châu Á.