Đang gỡ quả bom nặng 1,4 tấn sót lại từ thời chống Mỹ dưới chân cầu Long Biên

VietTimes -- Từ 13h20 chiều nay (28/11), các lực lượng công binh đã bắt đầu xử lý quả bom dài 2,25m, đường kính tới 60cm, nặng 1,4 tấn đang nằm dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội). Trước đó gần một giờ đồng hồ, toàn bộ tàu bè qua lại trên sông gần khu vực này đã bị cấm.
Người dân thả chiếc can đánh dấu vị trí có bom ngay sát trụ chân cầu Long Biên.
Người dân thả chiếc can đánh dấu vị trí có bom ngay sát trụ chân cầu Long Biên.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên (TP Hà Nội), phương án di dời sẽ là dùng dây kéo quả bom vào gần một bến nào đó sau đó dùng cần cẩu đưa quả bom lên xe ô tô chở đi. Trong lúc di chuyển quả bom, người nhái (thợ lặn) sẽ lặn ở dưới nước nhẹ nhàng giữ quả bom để làm sao quả bom không bị tác động mạnh.

Trước đó, ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam ra thông báo về việc người dân phát hiện một chướng ngại vật nghi là bom tại khu vực thuộc địa phận phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, vật thể lạ nghi là bom có đường kính khoảng 55 - 60cm, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m. Đến sáng 26/11, Bộ tư lệnh Công binh đã xác định vật thể lạ là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ với chiều dài từ 2-2,25m, đường kính khoảng 55-60cm. Quả bom này nằm sâu khoảng 6m so với mặt nước.