Dân phá rào chắn, mở quán nước trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hàng chục hộ dân huyện Trấn Yên, Văn Yên (Yên Bái) dựng lều bạt ngay hàng rào cao tốc để bán nước uống, đổ nước mui xe tải. Nhiều đoạn tạo thành những bến cóc, có đội xe ôm túc trực đón khách xuống xe. Nhiều tài xế dừng đỗ xe trái phép tại đây để vào uống nước và đón trả khách
Xe dừng đỗ lấy hàng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Phương Linh
Xe dừng đỗ lấy hàng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Phương Linh

Trên cả hai chiều dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Trấn Yên (Yên Bái) gần đây xuất hiện hàng chục hộ dân dựng lều bạt ngay hàng rào thép gai để bán nước uống và bơm nước mui xe tải. Thậm chí một số nhà dựng thang gỗ để hành khách vượt sang đường cao tốc cho tiện lợi. Nhiều tài xế dừng đỗ xe trái phép tại đây để vào uống nước và đón trả khách.

Theo Công ty Vận hành và Bảo trì cao tốc, không chỉ tỉnh Yên Bái, địa phận Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũng có 4 điểm xe dừng đỗ đón trả khách trái phép tại km25, km55, km97, km121 và một điểm dân thường xuyên phá hàng rào tại km123+400. Địa phận Lào Cai có 8 điểm bán nước mui xe. 

Năm 2015 trên tuyến này đã xảy ra 53 vụ tai nạn, làm 14 người chết, 39 người bị thương. Nhiều vụ có nguyên nhân xuất phát từ hành vi dừng đỗ, đón trả khách trái phép của các lái xe và người dân băng đường đón xe khách. Vào tháng 8 có hai mẹ con ở Diễn Châu (Nghệ An) vượt rào đón xe khách và bị xe đâm khiến người mẹ tử vong. 

Mới đây nhất ngày 21/12, hai xe khách Bảo Yến và Trung Kiên đâm nhau trên cao tốc làm 2 người chết, 22 người khác bị thương. Nguyên nhân chính xác phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên nhiều chuyên gia giao thông nghiêng về lý do xe Trung Kiên đi trước đừng đón khách khiến xe Bảo Yến đi sau không kịp tránh. 

Để giải quyết tình trạng phá rào, bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc, đơn vị quản lý đường đã phải hàn lại lưới thép B40 nhiều lần và đào hào, đổ đất ngăn chặn. Doanh nghiệp phối hợp với địa phương và công an tổ chức cắm cọc căng dây ngăn chặn xe dừng đỗ; bố trí người trực chốt tại các điểm nóng để tuyên truyền, ngăn xe dừng đỗ.

Tháng 8, Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) đã có văn bản gửi Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai về tình trạng xe kháchLào Cai dừng đỗ, đón trả khách trên cao tốc.Trong số xe dừng đỗ đón khách trên cao tốc bị cảnh cáo có cảxe Trung Kiên biển kiểm soát 24B-00502 bị tai nạn ngày 21/12 vừa qua.

Theo VNE