Đạn lượn thông minh Lancet-3 của quân đội Nga gây tổn thất cho pháo binh Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, tận dụng ưu thế về số lượng UAV tự sát Lancet-3, tăng cường tìm kiếm, tấn công phá hủy phá hỏng các phương tiện pháo binh quân đội Ukraine trên khu vực chiến trường miền Đông quốc gia này.

Ngày 3 và 4/3, trang RT và truyền thông mạng xã hội Nga đã công bố các video ghi lại 3 cuộc tấn công gần đây của đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 tấn công 1 pháo xe kéo 122 mm D-30 do Liên Xô sản xuất, 1 lựu pháo xe kéo 155 mm M777 do Mỹ sản xuất và pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122 mm do Liên Xô sản xuất.

Đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 Nga phá hủy các phương tiện pháo binh quân đội Ukraine. Video South Front.

Theo thống kê không chính xác, được ghi nhận bằng video trên truyền thông mạng xã hội, đã có hơn 100 cuộc tấn công bằng Lancet-3 vào trang thiết bị quân sự của lực lượng Kiev, đặc biệt nhằm vào các đơn vị pháo kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào năm 2022.

Quân đội Ukraine nhận được hơn 800 khẩu pháo các loại từ các quốc gia đồng minh phương Tây và Mỹ, nhưng số lượng này vẫn còn thiếu rất nhiều so với lực lượng pháo binh hùng hậu của quân đội Nga. Việc quân đội Nga tăng cường sử dụng các UAV tự sát với số lượng lớn cũng gây tổn thất đáng kể cho lực lượng pháo binh – tên lửa của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo South Front