Đại tá Đặng Hồng Đức làm Chánh Văn phòng Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái - được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023, thay Trung tướng Tô Ân Xô.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức. (Ảnh VGP/Phương Liên)
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức. (Ảnh VGP/Phương Liên)

Ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Bộ và Công an tỉnh Yên Bái.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái - giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an thay Trung tướng Tô Ân Xô.

Đại tá Lê Việt Thắng (sinh năm 1972, quê Hưng Yên) - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Trung tướng Tô Ân Xô (sinh năm 1963) thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an song vẫn đảm nhiệm chức danh Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2023.

Tân Chánh Văn phòng Bộ Công an Đặng Hồng Đức sinh năm 1977 tại Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái vào tháng 6/2020, ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an./.