Đại diện Kremlin phản ứng với bình luận của McFaul khi nói Mỹ cần kiềm chế Nga

Phát ngôn viên Maria Zakharova nhắc rằng chỉ mới một tuần lễ trước đây, cũng câu hỏi này nêu ra cho chính khách Henry Kissinger trong chương trình "Tổng quan quốc tế".  
Phát ngôn viên Maria Zakharova.
Phát ngôn viên Maria Zakharova.

Theo báo Sputnik, Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bình luận về tuyên bố gần đây của cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul trong cuộc phỏng vấn của báo tiếng Estonia Postimees, rằng " Mỹ cần có câu trả lời cụ thể cho hoạt động của Nga hiện nay”.

Bà Zakharova viết trên trang cá nhân trên Facebook rằng "Hôm nay McFaul lại gây vụ nổ trên Runet".

Phát ngôn viên Maria Zakharova nhắc rằng chỉ mới một tuần lễ trước đây, cũng câu hỏi này nêu ra cho chính khách Henry Kissinger trong chương trình "Tổng quan quốc tế".  

Nhà ngoại giao kỳ cựu của nước Mỹ Henry Kissinger từng tuyên bố, có thể hiểu là các nước "mà Liên Xô chiếm đóng sau Thế chiến II" cảm thấy bị đe dọa, nhưng đồng thời ông không cho rằng thứ ảo tưởng này đủ biện minh cho việc mở rộng NATO về hướng Đông. 

"Tôi đã phát biểu ủng hộ đối thoại giữa Hoa Kỳ và Nga theo những vấn đề cơ bản", — ông Kissinger nói thêm.

"Tôi sẽ không đề nghị chọn nên tin ai trong hai người. Vì nhà ngoại giao Hoa Kỳ  ở đây chỉ có một…Bởi ngoại giao là một nghề, dựa trên nền tảng trí tuệ và trách nhiệm", — bà Zakharova kết luận.

Theo Sputnik