Đã tìm được 19/56 người Việt "biến mất" ở Jeju

Ngày 16/1, đại diện Sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận đã tìm được thêm 9 người Việt Nam biến mất khỏi đoàn du lịch trên đảo Jeju ngày 12/1, nâng số người được tìm thấy lên 19 người.
Du khách ở đảo Jeju, địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc - Ảnh: Cơ quan du lịch Jeju
Du khách ở đảo Jeju, địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc - Ảnh: Cơ quan du lịch Jeju

Trong số 9 người mới được tìm thấy, có 3 người đang làm việc ở một nhà xưởng, 6 người còn lại đang ở nhà trọ, đại diện này cho biết.

Ngày 15/1, báo Hàn Quốc đưa tin đoàn du lịch gồm 155 người Việt Nam đến đảo Jeju ngày 12/1, nhưng đến ngày 13/1 thì 56 người biến mất và không liên lạc được.

Trong hai ngày 13 và 14/1, cơ quan chức năng ở Hàn Quốc đã tìm được 10 người. 10 người này cho biết mỗi người trả 1.000 - 2.000 USD để đi du lịch Jeju và đã chuyển ra thuê nhà trọ ở vì người quen nói rằng đổi chỗ ở thì tốt hơn. Họ phủ nhận việc mình đến Jeju để trốn ra ngoài tìm việc làm.

Theo luật xuất nhập cảnh của đặc khu Jeju, tất cả du khách nước ngoài, ngoại trừ những nước liên quan đến khủng bố, có thể lưu trú ở Jeju trong vòng một tháng mà không cần thị thực (visa). Nhiều người nước ngoài lợi dụng chính sách thị thực này để trốn sang Hàn Quốc tìm việc làm.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Jeju cho rằng nhiều khả năng 56 người Việt trên bỏ trốn ra ngoài để tìm việc làm nên cơ quan này đang tập trung tìm kiếm ở các khu vực nuôi trồng thủy sản và công trường, nhà xưởng. Đồng thời tăng cường kiểm soát khu vực hải cảng và sân bay đề phòng khả năng số người này tìm cách rời khỏi đảo.

Đại diện Sứ quán Việt Nam cho biết cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Jeju sẽ buộc 10 người này về nước vào ngày 17/1 theo lịch trình ban đầu và cũng sẽ áp dụng biện pháp tương tự đối với 46 người còn lại (gồm 9 người được tìm thấy ngày 16/1) sau khi tìm thấy.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc sẽ áp dụng biện pháp xử phạt số người Việt bỏ trốn trên nếu tìm được bằng chứng cho thấy những người này bỏ ra ngoài để tìm việc làm.

Theo Tuổi trẻ