Đã thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

VietTimes – Thông tin này được ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ xác nhận chiều 4/10. Theo đó, ông Thống cho biết đã ký quyết định thu hồi và hủy quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Ông Vũ Minh Hoàng. Ảnh: TTXVN
Ông Vũ Minh Hoàng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào tháng 2/2016, ông Vũ Minh Hoàng được UBND thành phố Cần Thơ tiếp nhận và bổ nhiệm vào chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng là theo điều chuyển của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, lý do thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng là thực hiện theo Công văn số 1825-CV/UBKTTW ngày 15/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo số 14-TB/BCS ngày 13/9/2017 của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Cần Thơ tại cuộc họp ngày 11/9/2017.

Ông Vũ Minh Hoàng được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tuyển dụng ngày 4/6/2014 để làm việc tại Phòng Nghiên cứu tổng hợp.

Đến 8/9/2014, ông Hoàng được cử đi học tiến sỹ tại Nhật Bản trong thời gian từ tháng 10/2014-9/2017.

Đến 1/8/2015, ông Hoàng chưa hết thời gian tập sự thì đã được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, chính thức nhận chức vụ vào ngày 15/1/2016.

Một tháng sau, ngày 17/2/2016, ông Hoàng được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chuyển công tác về UBND thành phố Cần Thơ.

Sau khi được tiếp nhận, ông Hoàng tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi đang đi học ở Nhật Bản, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức, vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ.