Đà Nẵng tìm hướng xây dựng Đô thị thông minh 2016

VietTimes --  Đà Nẵng phát triển thành phố thông minh không thể chỉ đơn thuần là thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, mà bản chất phải là liên kết thông tin, phát triển đô thị theo chiều sâu, đổi mới cơ chế và thể chế trong tổng thể các giải pháp toàn diện
Ngày 8/11, UBND TP Đà Nẵng, Bộ TTTT, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức Hội thảo Giải pháp tổng thể xây dựng Đô thị thông minh 2016 nhằm tìm hướng phát triển cho Đà Nẵng
Ngày 8/11, UBND TP Đà Nẵng, Bộ TTTT, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức Hội thảo Giải pháp tổng thể xây dựng Đô thị thông minh 2016 nhằm tìm hướng phát triển cho Đà Nẵng

Ngày 8/11, UBND TP Đà Nẵng, Bộ TT&TT, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức Hội thảo Giải pháp tổng thể xây dựng Đô thị thông minh 2016 nhằm trao đổi kinh nghiệm, khẩn trương triển khai nghiên cứu mô hình xây dựng thành phố thông minh cho Đà Nẵng dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trên thế giới.

Sự kiện có sự tham gia trình bày của các chuyên gia tới từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Israel, Đài Loan, Australia, Việt Nam

Đà Nẵng, Đô thị thông minh, hướng phát triển, chuyên gia, CNTT, VietTimes
Sự kiện có sự tham gia trình bày của các chuyên gia tới từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Israel, Đài Loan, Australia, Việt Nam

Tại sự kiện, các chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng trong xây dựng thành phố thông minh, cũng như định hướng một thành phố thông minh không thể chỉ đơn thuần là thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, mà bản chất của nó phải là sự liên kết thông tin, phát triển đô thị theo chiều sâu, đổi mới cơ chế và thể chế trong một tổng thể các giải pháp toàn diện. Đặc biệt là xây dựng mô hình thành phố thông minh phù hợp, gắn với thực trạng của Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng. 

Về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra; tiếp tục dẫn đầu cả nước năm thứ 7 liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (2009-2015).

Hiện, Đà Nẵng đã cơ bản hình thành cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông hiện đại, đặc biệt là hạ tầng truyền dẫn sẵn sàng, thuận lợi cho việc triển khai kết nối các chương trình, dự án xây dựng thành phố thông minh.

Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng bước đầu đem lại hiệu quả, được các tổ chức, cộng đồng hoạt động về CNTT trong và ngoài nước ghi nhận. Với mô hình triển khai tại trung tâm, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Đà Nẵng có nhiều thuận lợi trong việc triển khai bổ sung các lớp ứng dụng cho thành phố thông minh tích hợp trên hệ thống thông tin Chính quyền điện tử.

Đến nay, Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án thí điểm liên quan đến thành phố thông minh dựa trên nền tảng Chính quyền điện tử đã đạt được những kết quả bước đầu. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đang triển khai các dự án ở bước 1 và bước 2 về “xây dựng các hệ thống giám sát - phân tích dữ liệu” của lộ trình gồm 3 bước xây dựng thành phố thông minh (với bước 3 của lộ trình là điều khiển và tự động hóa dựa trên kết quả phân tích).