Đà Nẵng: Tạm dừng thi công hầm chui để phục vụ Đại hội Thể thao biển châu Á

VietTimes -- Thông tin từ Ban QLDA Đầu tư các CTGT Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án), UBND TP đã có chỉ đạo tạm dừng thi công dự án Hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn cho đến khi kết thúc sự kiện Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á năm 2016(ABG5).
Đà Nẵng sẽ tạm dừng thi công hầm chui để phục vụ Đại hội Thể thao biển châu Á
Đà Nẵng sẽ tạm dừng thi công hầm chui để phục vụ Đại hội Thể thao biển châu Á

Theo đó, sau khi đơn vị thi công dự rào chắn, phong tỏa nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn để thi công Dự án gây xáo trộn giao thông tại các tuyến phố trung tâm. Không những vậy, mặc dù đã có phương án phân luồng giao thông tại đây, cũng như các đơn vị đã nỗ lực tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, nhưng việc phân luồng vẫn gặp nhiều trở ngại. Tại khu vực trung tâm thành phố đã xuất hiện nhiều điểm ùn tắc giao thông cục bộ tại các tuyến đường vào giờ cao điểm.

Hơn nữa, sự kiện Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016 sắp diễn ra, nên để tạo điều kiện để Đại hội Thể thao diễn ra tốt đẹp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan du lịch tại trung tâm TP trong thời gian diễn ra Đại hội. UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng thi công công trình và triển khai thi công trở lại sau khi Đại hội kết thúc.

Được biết, Dự án hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông TP, nâng cao chất lượng đô thị và hạ tầng giao thông để phục vụ tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng. Ngày 6/9/2016, hệ thống rào chắn được triển khai để thi công công trình.

Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền không hiệu quả, nên ngay sau khi nút giao thông này bị phong tỏa, tình hình giao thông tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng chuyển biến xấu, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ thường xuyên xảy ra trên một số tuyến đường.

Dự án Nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn (nút giao thông Lê Duẩn-Trần Phú, quận Hải Châu) nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 460,09m; gồm phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m; phần hầm hở dài 94,4m. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332m2 cùng mức vốn đầu tư xây dựng 137,5 tỉ đồng do UBND thành phố làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2017.