Đà Nẵng nói gì về trường hợp du học sinh từ Hàn Quốc về không bị cách ly

VietTimes -- Chiều 27/2, Sở Y tế Đà Nẵng đã có thông tin về trường hợp một du học sinh quê Quảng Bình từ Hàn Quốc về Việt Nam, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng nhưng không bị cách ly tập trung theo quy định.

Lực lượng y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thực hiện giám sát hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
Lực lượng y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thực hiện giám sát hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Cụ thể, du học sinh trở về từ Hàn Quốc tên N.T.Th. (SN 2000, nơi ở Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), khởi hành từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) vào 22h40 và đến sân bay Đà Nẵng vào lúc 2h sáng ngày 26/2. Khi đến sân bay Đà Nẵng, du học sinh này đã làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay và khai tờ khai y tế.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, du học sinh này di chuyển về quê bằng xe khách từ Đà Nẵng đến Lệ Thủy (Quảng Bình), và từ trung tâm huyện Lệ Thủy về nhà bằng xe buýt nội thị. Và về đến nhà vào khoảng 11h30 cùng ngày.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, việc du học sinh nhập cảnh sân bay Đà Nẵng mà không bị cách ly là do thời điểm nhập cảnh trước thời điểm công văn chỉ đạo số 163/BGTVT-VT của bộ GTVT có hiệu lực từ 21h00 ngày 26/2, nên không bị cách ly tập trung 14 ngày, mà được hướng dẫn làm tờ khai y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, qua lời khai của du học sinh này, bản thân sống ở Jeonju, chưa từng đến Daegu hoặc Bắc Gyeongsang trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Clip nơi cách ly tập trung đối với công dân Việt Nam đi từ vùng dịch về tại TP Đà Nẵng

Cũng liên quan đến 2 trường hợp trở về từ vùng dịch TP Daegu (Hàn Quốc) được cách ly tại Quảng Tri, nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm 21/2, Sở Y tế cho biết, tại thời điểm đó, Bộ Y tế chưa quy định cách ly và Bộ GTVT cũng chưa có văn bản về việc triển khai cách ly, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 nên không buộc phải cách ly tập trung 14 ngày.

“Đối với các trường hợp nêu trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng” – Sở Y tế Đà Nẵng khẳng đinh.