Đà Nẵng: Nhà máy nước ngàn tỉ xây xong “đắp chiếu” chờ vận hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà máy nước Hòa Liên (Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 1.170 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 3/2020 và đã hoàn thành vào tháng 9/2022. Tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn “trùm mềm”, chờ đơn vị quản lý vận hành.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ phải sang), cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công nhà máy nước Hoà Liên
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ phải sang), cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công nhà máy nước Hoà Liên

Hôm nay, 9/3, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng đoàn công tác đã có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình triển khai dự án Nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 và công tác đưa dự án vào hoạt động, phục vụ nhu cầu nước sạch của người dân TP.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư, ông Lương Thạch Vỹ - Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA) - cho biết, Nhà máy nước Hòa Liên là công trình trọng điểm đặc biệt của TP Đà Nẵng, giai đoạn 1 của nhà máy có công suất 120.000m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án bao gồm các hạng mục: đập tràn thu nước trên sông Cu Đê có diện tích 13.606m2; trạm bơm nước thô có diện tích 727m2, công suất 120.000m3/ngày đêm; tuyến ống dẫn nước thô dài hơn 10,6km; nhà máy xử lý nước có công suất 120.000 m3/ngày đêm….

Nhà máy nước Hòa Liên được khởi công vào ngày 25/3/2020, hoàn thành và vận hành thử vào ngày 25/3/2022 và đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài khu vực nhà máy cũng được hoàn thành ngày 30/9/2022. Tuy nhiên đến nay, chưa có đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu công trình; chưa có phương án giá nước sạch và công suất khai thác phù hợp; công tác giải tỏa đền bù bị phát sinh 23 hồ sơ đất rừng trong khu vực lòng hồ khiến nhà máy chưa thể vận hành, khai thác.

Về việc bàn giao công trình cho đơn vị vận hành, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng - cho biết, dự kiến sẽ giao nhà máy cho Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng), có chức năng cấp nước sạch theo quy định của UBND TP Đà Nẵng. Dự kiến sẽ tổ chức bàn giao trong tháng 3/2023 và triển khai đào tạo vận hành, khai thác cho các cán bộ, nhân viên trong tháng 4/2023.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho rằng, nhà máy nước Hoà Liên là công trình trọng điểm của TP, công trình đã xây dựng xong gần 1 năm, nhưng tiến độ nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác nhà máy quá chậm.

"Theo Nghị định của Chính phủ, trong vòng 6 tháng, UBND TP phải tiến hành rà soát và vận hành các hạ tầng về nước sạch. Và nếu theo quy định thì công trình đã quá hạn, việc vận hành không tuân thủ đúng Nghị định của Chính phủ. Chậm nhất đến ngày 1/4/2023, UBND TP phải đưa công trình Nhà máy nước Hòa Liên vào vận hành, tránh xảy ra tình trạng thiếu nước do nhiễm mặn vào mùa nắng nóng như những năm trước đây”- Bí thư Quảng chỉ đạo.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu Sở Xây dựng TP khẩn trương xây dựng phương án giá nước tạm thời và phải hoàn thành việc xác định giá bán nước trong tháng 3/2023 để sớm đưa dự án vào phục vụ đời sống của nhân dân.

Được biết, hiện hệ thống nước sạch của Đà Nẵng chỉ đạt công suất khoảng 210.000 m3/ngày, trong khi đó dự kiến đến năm 2030, nhu cầu dùng nước sạch của TP lên đến hơn 800.000 m3/ngày. Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm mặn nguồn nước đang ngày càng nghiêm trọng, mỗi năm khu vực sông Cầu Đỏ (nguồn nước cấp cho nhà máy nước hiện nay của TP Đà Nẵng) bị nhiễm mặn hơn 100 ngày, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn TP vào mùa khô.