Infographic Đà Nẵng: Người dân đổ xô “vét sạch” siêu thị, sau thông tin TP có thể phong tỏa cứng trong 7 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau thông tin Đà Nẵng có thể phong tỏa cứng trong 7 ngày nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, rất đông người dân Đà Nẵng đã đổ về các siêu thị, của hàng tiện lợi để tích trữ thực phẩm

Sáng ngày 12/8, ngay sau khi thông tin chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được đưa ra, một bộ phận người dân đã đổ xô đến các chợ, siêu thị, của hàng tiện lợi để mua hàng dự trữ.

Mặc dù Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã khẳng định đảm bảo các điều kiện về mặt cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trên toàn TP, nếu buộc phải áp dụng lệnh “ai ở đâu ở yên đó” trong 7 ngày để phòng chống dịch COVID-19, nhưng do tâm lý, vẫn rất đông người dân vẫn đổ xô mua hàng dự trữ.

Những mặt hàng được người dân chọn mua chủ yếu là rau, củ, quả và thịt, cá, và do lượng người mua tăng đột biến nên các kệ hàng này nhanh chóng hết hàng.

Đà Nẵng phát thông báo khẩn sau khi phát hiện 6 F0 tại chợ đầu mối Hoà Cường

Trưa ngày 12/8, Sở Y tế Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến Chợ đầu mối Hòa Cường – Chợ đầu mối lớn nhất Đà Nẵng sau khi ghi nhận 6 F0 liên quan tại đây.

Theo đó, từ ngày 11/8 đến sáng ngày 12/8, ngành y tế Đà Nẵng phát hiện 6 người nhiễm SARS-CoV-2 là tiểu thương, người có liên quan đến Chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu)

Trước những thông tin trên, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã đề nghị tất cả những người mua bán, giao dịch, vận chuyển, lao động, từng đến Chợ đầu mối Hòa Cường từ ngày 5/8 đến nay khẩn trương liên hệ hoặc đến ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Sở y tế còn lưu ý, những người nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở, viêm họng, rát họng, mất vị giác, khướu giác, mệt người… thì không được tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả người nhà và liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chi tiết đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương:

Quận Hải Châu: 0398.101.143; Quận Thanh Khê: 0398.122.143; Quận Sơn Trà: 0398.149.143; Quận Liên Chiểu: 0398.423.143; Quận Ngũ Hành Sơn: 0398.630.143; Quận Cẩm Lệ: 0398.637.143; Huyện Hòa Vang: 0398.742.143 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng: 0905108.844.

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn (Ảnh VL-XT):

Người dân đổ về các chợ để mua sắm thực phẩm

Người dân đổ về các chợ để mua sắm thực phẩm

Một của hàng thực phẩm đông ken khách

Một của hàng thực phẩm đông ken khách

Trứng gà là mặt hàng được nhiều người mua dữ trữ

Trứng gà là mặt hàng được nhiều người mua dữ trữ

Bãi xe dưới tầng hầm siêu thị ken kín xe

Bãi xe dưới tầng hầm siêu thị ken kín xe

Người dân đổ đồn mua thực phầm

Người dân đổ đồn mua thực phầm

Lượng người tại siêu thị Big C rất đông

Lượng người tại siêu thị Big C rất đông

Quầy thịt cá hết sạch trong giây lát

Quầy thịt cá hết sạch trong giây lát

Dòng người xếp hàng tính tiền rất dài

Dòng người xếp hàng tính tiền rất dài