Đà Nẵng: Mở lại lưu thông 2 chiều qua cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 10/9, lưu thông qua cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước đã trở lại bình thường sau thời gian dài phong toả cứng.
Lưu thông qua cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) đã trở lại bình thường (Ảnh Nghĩa Hiếu)
Lưu thông qua cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) đã trở lại bình thường (Ảnh Nghĩa Hiếu)

Việc mở lại lưu thông 2 chiều đối với qua cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhằm đảm bảo giao thông giữa quận Hải Châu và quận Sơn Trà theo đề nghị của Công an TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục duy trì 2 chốt kiểm soát ở hai đầu cầu Sông Hàn để kiểm tra việc tham gia giao thông theo quy định.

Cầu Thuận Phước trong sáng ngày 10/9

Cầu Thuận Phước trong sáng ngày 10/9

Trước đó, cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước đã bị phong toả cứng, ngừng lưu thông để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với điểm nóng dịch COVID-19 trên địa bàn 5 phường thuộc địa phận quận Sơn Trà. Trong thời gian phong toả, chỉ có phương tiện ưu tiên, của lực lượng làm nhiệm vụ mới được lưu thông qua cầu.