Đà Nẵng liên tiếp có số ca mắc COVID-19 mới xấp xỉ 900 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 16/1, Đà Nẵng có 888 ca mắc COVID-19 mới với 478 ca mắc cộng đồng và 782 ca có nguy cơ lây lan cộng đồng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc mới xấp xỉ 900 ca.
Lực lượng y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Đà Nẵng
Lực lượng y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Đà Nẵng

Trong số 888 ca mắc COVID-19 mới của ngày 16/1 ở Đà Nẵng, có 478 ca cộng đồng, 362 ca cách ly tại nhà, 36 ca ở khu phong toả và 12 ca cách ly tập trung. Đặc biệt, trong số này có 782 ca có nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Trong ngày, Đà Năngc so 7/7 quận, huyện ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Cụ thể, quận Sơn Trà (171 ca), Thanh Khê (167 ca), Liên Chiểu (121 ca), Cẩm Lệ (114 ca), Hải Châu (100 ca), Hòa Vang (72 ca), Ngũ Hành Sơn (37 ca).

Trong 7 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận 41 điểm nóng về dịch, trong đó có 20 điểm nóng tại cộng đồng. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 từ ngày 1/1/2022 đến nay, Đà Nẵng có 7.334 ca, trong đó có125 ca ngoại tỉnh.

Tính đến ngày 12/1, Đà Nẵng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 2.116.214 người, trong đó mũi 1 là 977.289 người, mũi 2 là 960.602 người, nhắc lại và bổ sung là 177.323 người.

Trước đó, trong ngày 15/1, Đà Nẵng ghi nhận 874 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 617 ca cộng đồng và có đến 812 ca có nguy cơ lây cho cộng đồng.