Đà Nẵng: Khát vọng vì sự phát triển ngành thông tin và truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hội nghị chuyên đề “Khát vọng vì sự phát triển ngành thông tin và truyền thông (TT&TT)” nhằm truyền đạt yêu cầu, định hướng phát triển ngành đến toàn thể cán bộ và nhân viên ngành TT&TT Đà Nẵng
TS.Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương trình bày tại hội nghị
TS.Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương trình bày tại hội nghị

Sáng nay (18/4), Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Khát vọng vì sự phát triển ngành TT&TT” nhằm truyền đạt yêu cầu, định hướng phát triển ngành đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành TT&TT TP.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương - thông tin các kinh nghiệm từ thành tựu phát triển CNTT- truyền thông của một số quốc gia như Israel, Singapore, Trung Quốc...; làm rõ các trụ cột chính trong chuyển đổi số, bao gồm: Chính phủ số, doanh nghiệp số và công dân số.

Hội nghị chuyên đề “Khát vọng vì sự phát triển ngành TT&TT” do Sở TT&TT TP Đà Nẵng tổ chức

Hội nghị chuyên đề “Khát vọng vì sự phát triển ngành TT&TT” do Sở TT&TT TP Đà Nẵng tổ chức

Bên cạnh đó, TS. Lê Doãn Hợp còn chia sẻ những nội dung về quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành TT&TT, cũng như các nội dung về đào tạo, lựa chọn nhân lực cán bộ trong lĩnh vực TT&TT.

Theo TS. Lê Doãn Hợp, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tác động mạnh mẽ đến ngành TT&TT thông qua công nghệ số và chuyển đổi số. Kinh tế số mở ra không gian tăng trưởng mới cho kinh tế Việt Nam, là động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế.

“Quá trình phát triển của đất nước nói chung và ngành TT&TT nói riêng phải bám sát xu thế thời đại, phải tính đến hoàn cảnh cụ thể của đất nước về quy mô nền kinh tế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, khả năng chuyển đổi của nền kinh tế, của xã hội. Lựa chọn lĩnh vực phát triển dựa trên lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững, có bước đi, giải pháp phù hợp, khả thi để đạt hiệu quả cao, có tác động lan tỏa trong bối cảnh nguồn lực có hạn”- TS. Lê Doãn Hợp nói.

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng - phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng - phát biểu tại hội nghị

Cũng theo TS. Lê Doãn Hợp, việc xây dựng và phát triển ngành TT&TT cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp, trung thực, trung thành; vận dụng sáng tạo các cơ chế đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với phòng chống tham nhũng tiêu cực.