Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

E-magazine Đà Nẵng kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia VDA 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – "Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là “chìa khóa chính” để chủ động tiếp cận CMCN 4.0; Là bước chuyển tất yếu, mang tính bắt buộc, nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động" - Phó Chủ tịch Đà Nẵng Lê Quang Nam.

Sau Hà Nội và TP.HCM, sáng 6/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tiếp tục tổ chức lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 – Vietnam Digital Awards 2021 (VDA 2021) tại TP. Đà Nẵng .

Theo Chủ tịch VDCA, Trưởng Ban tổ chức VDA 2021 Nguyễn Minh Hồng, không chỉ là đô thị lớn nhất, trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, nhiều năm qua, Đà Nẵng luôn là địa phương đi đầu về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số trên phạm vi cả nước.

Với sự chủ trì tổ chức thực hiện của Tạp chí điện tử VietTimes, lần đầu tiên sau 4 mùa tổ chức, VDCA thực hiện họp báo và tổ chức lễ phát động tại Đà Nẵng, thể hiện sự đánh giá cao của Ban tổ chức với các kết quả chuyển đổi số ấn tượng của thành phố, đồng thời cho thấy sự phát triển về tầm mức và quy mô của VDA 2021 ở phạm vi toàn quốc.

“Thay mặt UBND thành phố và cộng đồng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số xin cảm ơn VDCA đã chọn Đà Nẵng để tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, phát động VDA 2021 tại TP. Đà Nẵng hôm nay” – Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia chuyển đổi số TP. Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam tuyên bố.

Vị đại diện Đà Nẵng khẳng định sự kiện là một hoạt động quan trọng, ý nghĩa cho triển khai chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là “chìa khóa chính” để chủ động tiếp cận CMCN 4.0; Là bước chuyển tất yếu, mang tính bắt buộc, nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức, lối sống, làm việc của người dân; phát triển môi trường số văn minh, an toàn, rộng khắp và bao trùm; Là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn cũng như đột phá trong phát triển thành phố; hướng đến thành phố Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống như Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bên trái) và ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (bên phải)

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bên trái) và ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (bên phải)

Để triển khai chuyển đổi số thành công, Đà Nẵng đã và đang triển khai những bước bài bản: Hiện nay, Dự thảo Nghị quyết chuyển đề về chuyển đổi số đã được kỳ họp BCH Đảng bộ thành phố thông qua, chuẩn bị ban hành; tiếp sau đó UBND thành phố sẽ ban hành Đề án chuyển đổi số trong tháng 04/2021 và các cơ quan, địa phương sẽ ban hành Kế hoạch chi tiết;

Đề án chuyển đổi số Đà Nẵng ngoài triển khai theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; còn mở rộng, bổ sung theo đặc thù phát triển của Đà Nẵng như: Có mô hình tiếp cận cho riêng Đà Nẵng, có thêm chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể; thêm nhiều tiêu chí cụ thể (ví dụ: đến năm 2025: ngoài 14 tiêu chí chung toàn quốc, có thêm 50 tiêu chí (tăng 350%),…

Ông Lê Quang Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Lê Quang Nam phát biểu tại sự kiện

“Tôi kêu gọi cộng đồng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng chủ trương của Thành phố. Đối với các doanh nghiệp công nghệ số: Giảm tỷ lệ gia công sản phẩm cho nước ngoài cao, tập trung sản phẩm hoàn thiện, phục vụ tại thành phố Đà Nẵng trong nước. Đối với doanh nghiệp các ngành nghề khác: tích cực, chủ động hành động trong thiết kế lại mô hình, tối ưu quy trình nghiệp vụ, áp dụng công nghệ, dữ liệu số để phục vụ quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh” – ông Nam tuyên bố tại lễ phát động VDA 2021.

Vị đại diện UBND Đà Nẵng kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia VDA 2021 và mong nhiều sản phẩm, dịch vụ, tổ chức của địa phương này đạt giải thưởng tại VDA 2021.

Nguồn lực chuyển đổi số của Đà Nẵng

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh, Đà Nẵng có nhiều điểm thuận lợi để chuyển đổi số. Bên cạnh sự chủ động trong sự phát triển và hoàn thiện về hạ tầng chính quyền điện tử, Đà Nẵng còn sở hữu một lơi thế lớn về nguồn nhân lực. Theo đó, trên địa bàn Đà Nẵng có 25 trường đại học và cao đẳng có khoa ngành đào tạo về công nghệ thông tin. Nhờ đó, mỗi năm, lực lượng lao động thành phố lại được bổ sung thêm 5.000 nhân lực có trình độ công nghệ thông tin từ bậc đại học, cao đẳng trở lên.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn cũng là một động lực chuyển đổi số quan trọng cho công cuộc chuyển đổi số của Đà Nẵng. Với tỷ lệ 2,5 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 người dân, Đà Nẵng hiện là địa phương có lực lượng doanh nghiệp công nghệ lớn bậc nhất cả nước.

Ông Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh những yếu tố nền tảng tích cực, theo ông Nguyễn Quang Thanh, tiến trình chuyển đổi số của Đà Nẵng cũng đang có nhiều thách thức. Tuy tỷ lệ doanh nghiệp số trên dân số của Đà Nẵng rất cao nhưng chiếm chủ yếu trong số này lại là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, với nguồn lực hạn chế và chủ yếu làm gia công. Nhắc lại lời kêu gọi của Phó Chủ tịch Lê Quang Nam, ông Thanh cũng mong muốn các doanh nghiệp số trên địa bàn giảm tỷ lệ gia công sản phẩm cho nước ngoài cao, tập trung sản phẩm hoàn thiện, phục vụ tại thành phố Đà Nẵng trong nước.

Khẳng định chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng và ưu tiên của thành phố, ông Nguyễn Quang Thanh cảm ơn VDCA đã tổ chức một giải thưởng rất ý nghĩa như VDA 2021. Ông mong sự đồng hành của VDCA, các cơ quan truyền thông báo chí để cổ vũ và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng đi vào thực chất vào hiệu quả.

Tại các mùa VDA trước đây, Đà Nẵng và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực gửi hồ sơ tham dự và được vinh danh tại nhiều hạng mục.

Cụ thể, tại VDA 2019 là sản phẩm tiêu biểu “Phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức”.

Đến VDA 2020, Đà Nẵng có 05 đơn vị, doanh nghiệp được vinh danh, gồm Sở TT&TT, Công ty CP Tâm Hợp Nhất, Công ty CP Công nghệ số thông minh, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Đặc biệt, Cổng Dữ liệu mở Đà Nẵng được xướng danh ở hạng mục “Chuyển đổi số xuất sắc năm 2020”./.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lễ phát động Giải thưởng Chuuyển đổi số tại Đà Nẵng được tổ chức tại Tòa nhà Công viên Phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, quận Hải Châu
Lễ phát động Giải thưởng Chuuyển đổi số tại Đà Nẵng được tổ chức tại Tòa nhà Công viên Phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, quận Hải Châu
Đón khách tham dự sự kiện

Đón khách tham dự sự kiện

Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng bắt tay ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng bắt tay ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Lê Đức Sảo - Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Lê Đức Sảo - Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Nguyễn Quang Thanh (Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng) và ông Thái Bá Cảnh (Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội KHKT Đà Nẵng)
Ông Nguyễn Quang Thanh (Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng) và ông Thái Bá Cảnh (Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội KHKT Đà Nẵng)
Ông Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Quang Thanh phát biểu tại sự kiện

Ông Hoàng Bảo Hùng - Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Hoàng Bảo Hùng - Giám đốc Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Nguyễn Minh Hồng trả lời phỏng vấn báo chí tại sự kiện
Ông Nguyễn Minh Hồng trả lời phỏng vấn báo chí tại sự kiện
Ông Đinh Văn Hải - Trưởng ban Tổ chức thực hiện giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
Ông Đinh Văn Hải - Trưởng ban Tổ chức thực hiện giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
Đại diện Công an Thành phố Đà Nẵng
Đại diện Công an Thành phố Đà Nẵng
Ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng
Ông Lê Đức Sảo
Ông Lê Đức Sảo
Phóng viên báo chí đặt câu hỏi với Ban tổ chức
Phóng viên báo chí đặt câu hỏi với Ban tổ chức
Bà Nguyễn Quang Như Quỳnh - Giảng viên Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Bà Nguyễn Quang Như Quỳnh - Giảng viên Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Ông Ngô Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc SoftTech Đà Nẵng

Ông Ngô Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc SoftTech Đà Nẵng