Đà Nẵng: Hơn 2.000 người đã kết thúc cách ly, theo dõi tập trung lẫn tại cộng đồng

VietTimes -- Tính đến sáng 16/3, Đà Nẵng đã cho rời trung tâm cách ly tập trung 837 trường hợp, kết thúc cách ly tại nhà 722 người, dừng theo dõi y tế tại cộng đồng 516 người.
Cán bộ y tế thăm khám lần cuối đối với công dân Việt Nam cách ly tập trung trước khi cho rời trung tâm cách ly tại Đà Nẵng
Cán bộ y tế thăm khám lần cuối đối với công dân Việt Nam cách ly tập trung trước khi cho rời trung tâm cách ly tại Đà Nẵng

Sáng 16/3, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tính đến 8h ngày 16/3, Đà Nẵng có 101 người nghi mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn; 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng số 388 người nghi mắc COVID-19 được điều trị và cho ra viện 287 trường hợp; có 561 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19, 3 mẫu dương tính là bệnh nhân thứ 22, 23 và 35.

Trong ngày 15/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã giám sát 22 tàu bay, 2 tàu biển với 272 người nhập cảnh được khai báo y tế.

Hiện Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, theo dõi 148/158 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 tại các Trung tâm y tế quận huyện (2 trường hợp kết thúc cách ly, chuyển sang theo dõi tại cộng đồng); đang theo dõi 307 trường hợp tại các trung tâm cách ly, cho rời trung tâm cách ly 837 trường hợp; đang theo dõi tại cơ sở lưu trú, tại nhà 207 trường hợp, kết thúc cách ly tại nhà đối với 722 người; theo dõi tại cộng đồng 105 trường hợp, kết thúc theo dõi 516 người.

Riêng đối với 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mới nhất sau kết quả xét nghệm lần 2 âm tính đối với 2 du khách người Anh. Hiện cả 3 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 12/3 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, ngày 13/3, CDC Đà Nẵng công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đối với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng (bệnh nhân thứ 22, 23 và 35). Theo đó, kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 của 2 du khách người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) đã âm tính với COVID-19. Hiện cả 2 bệnh nhân không có triệu chứng ho, không sốt, không khó thở, X-quang phổi bình thường. Hiện cơ quan y tế đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lần 3 lấy ngày 12/3.

Đối với bệnh nhân thứ 35, tình trạng sức khỏe ổn định, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở; X-quang phổi từ ngày 10/3 - 12/3 bình thường; đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3 và đang chờ kết quả.