Đà Nẵng đưa tuyến xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng – Huế vào hoạt động

VietTimes -- Sáng ngày 1/1/2020, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã chính thức đưa tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng – Huế vào phục vụ người dân.
Sáng 1/1/2020, Sở GTVT TP Đà Nẵng chính thức đưa tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế vào phục vụ
Sáng 1/1/2020, Sở GTVT TP Đà Nẵng chính thức đưa tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế vào phục vụ

Theo Sở GTVT TP Đà Nẵng, tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế sẽ bắt đầu hoạt động phục vụ người dân từ 5h00 sáng đến 19h00 hằng ngày; tần suất là 14 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Tuyến xe có 16 chặng cho hành trình từ Đà Nẵng đến Huế và ngược lại. Cụ thể, theo chiều Đà Nẵng - Huế có 6 chặng, theo chiều Huế - Đà Nẵng có 10 chặng và 32 trạm dừng. Lộ trình theo chiều từ Đà Nẵng đi Huế gồm: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Cừ - Đường Tạ Quang Bửu - đường Hầm Hải Vân Túy Loan - Hầm Hải Vân - QL1A - Nguyễn Tất Thành - An Dương Lương - Bến xe phía Nam Huế; 

 Chiều Huế - Đà Nẵng gồm: Bến xe phía Nam Huế - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành - QL1A - Hầm Hải Vân - đường hầm Hải Vân Túy Loan - Tạ Quang Bửu - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Giá vé dành cho hành khách đi suốt tuyến là 70.000đồng/lượt, vé chặng dành cho hành khách đi chặng dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/chặng, tùy theo cự ly, khoảng cách.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở GTVT và đại diện doanh nghiệp cắt băng khánh thành tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở GTVT và đại diện doanh nghiệp cắt băng khánh thành tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế

Ông Nguyễn Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng - cho biết, sau 2 tháng triển khai, đầu tư theo hình thức xã hội hóa 100%, 82 chiếc xe buýt tiêu chuẩn K29 đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 địa phương.

"Tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng – Huế được đưa vào hoạt động nhằm hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đổi mới chất lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách phục vụ nhân dân 2 địa phương" - ông Thuận cho hay.

Để có thể biết thêm thông tin về lịch trình tuyến xe, người dân có thể truy cập vào địa chỉ http://danangbus.com.vn, hoặc liên hệ số tổng đài 0236 3711 468.