Đà Nẵng: Điều chỉnh nhiều dự án lớn ven biển để phục vụ dân sinh

VietTimes -- Thu hẹp diện tích các dự án BĐS ven biển, xem xét thu hồi các dự án treo ở trung tâm nhằm phục vụ công cộng, hoán đổi đất để mở rộng công viên APEC, mở nhanh các lối xuống biển...là những định hướng Đà Nẵng sẽ thực hiện trong năm 2018
Đà Nẵng đã rà soát điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô do Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư từ 36ha chỉ còn 26ha. Tách ghềnh Nam Ô ra khỏi phạm vi dự án để bảo tồn khu vực sinh thái công cộng.
Đà Nẵng đã rà soát điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô do Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư từ 36ha chỉ còn 26ha. Tách ghềnh Nam Ô ra khỏi phạm vi dự án để bảo tồn khu vực sinh thái công cộng.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng ngày 4/7 đã đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tại đây, Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng hướng đến cộng đồng, trong đó lưu ý đến nhiều dự án BĐS ven biển.

Cụ thể, báo cáo việc thực hiện Thông báo kết luận số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thu hồi đất triển khai một số công trình phục vụ dân sinh, các cơ quan chức năng đã rà soát quy hoạch, tình hình triển khai các dự án ven biển, nghiên cứu đầu tư một số lối xuống biển, công viên, đường đi bộ và xe đạp dọc bãi biển. Triển khai dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và nút phía Tây cầu Rồng; kiểm tra, rà soát và cho chủ trương liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tại một số khu đất công cộng, sân tập golf, sân thi đấu tennis và một số công trình…

Đặc biệt, Đà Nẵng đã rà soát điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô do Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư từ 36ha chỉ còn 26ha. Tách ghềnh Nam Ô ra khỏi phạm vi dự án để bảo tồn khu vực sinh thái công cộng. Đồng thời quy hoạch mở đường dân sinh đi qua dự án, mở lối xuống biển, giữ nguyên hiện trạng và tôn tạo di tích lịch sử, quy hoạch làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, xem xét thu hồi tài sản công, đất công sản nhằm tạo quỹ đất dự trữ cho phát triển kinh tế - xã hội, công trình phúc lợi công cộng như: Triển khai mở lối xuống biển tại khu vực cuối đường Hồ Xuân Hương (Ngũ Hành Sơn) và quy hoạch mở lối xuống biển tại một số khu vực khác sẽ triển khai trong năm 2018; Quy hoạch Quảng trường Trung tâm thành phố; Quy hoạch tại cảng Sông Thu cũ;…

Đà Nẵng đang xem xét thu hồi các dự án treo tại khu vực trung tâm để phục vụ dân sinh và công cộng
 Đà Nẵng đang xem xét thu hồi các dự án treo tại khu vực trung tâm để phục vụ dân sinh và công cộng

Cũng tại Hội nghị này, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã xúc tiến thương thảo với các nhà đầu tư thu hồi một số dự án ở trung tâm quận Hải Châu, cải tạo một số lô đất làm bãi đỗ xe tạm thời.

Trong đó, sẽ thỏa thuận theo hướng thu hồi lại lô đất 84 Hùng Vương, thỏa thuận hoán đổi đất với các doanh nghiệp để mở rộng Công viên APEC khoảng 8.600m², trong đó 6.000m² đã giao cho nhà đầu tư. Xem xét thu hồi các công trình xung quanh Nhà hát Trưng Vương (Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian, Dự án Golden Square - Khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp; Dự án Đà Nẵng Center - Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long) để phục vụ công cộng.

Liên quan đến rà soát các dự án đầu tư xây dựng trên khu vực bán đảo Sơn Trà, Công viên Đại dương Sơn Trà, Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước, Nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía nam Cảng Sông Hàn… UBND TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục tiến hành, sớm có báo cáo trình HĐND TP.

Được biết, dự án Lancaster Nam Ô Resort & Spa có diện tích 36,5 ha, gồm 57 căn biệt thự biển cao cấp, khách sạn 5 sao, spa, khu hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí… với vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng.