Đà Nẵng: Điển hình tiên tiến trong quá trình chuyển đổi số quốc gia

VietTimes -- Ngày 31/5/2019, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức với Đà Nẵng”. Sự kiện có sự phối hợp của Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam , Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số, và Sở TT&TT Thành phố Đà Nẵng.
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội thảo.
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đứng trước thực trạng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam đang rất lúng túng khi tiếp cận với chuyển đổi số, hội thảo Chuyển đổi số tại TP. Đà Nẵng diễn ra nhằm hỗ trợ Cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp trang bị kiến thức nền tảng về chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số đang trở thành xu thế mạnh mẽ, có tính chất tất yếu, thậm chí là sống còn đối với tất cả các ngành, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp”, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên có mặt rất đông tại Hội trường của Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn trong ngày 31.5.
Doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên có mặt rất đông tại Hội trường của Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn trong ngày 31.5.

Đồng thời, sự kiện còn là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tiến trình chuyển đổi số phù hợp, từng bước nắm bắt cơ hội phát triển Kinh tế số, đồng thời cung cấp kỹ năng quản trị tốt cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết: “Hội đã đề xuất với Bộ Thông tin & Truyền thông hằng năm tổ chức diễn đàn chuyển đổi số quốc gia. Dự kiến tháng 9/2019, khi đề án Chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt, Hội sẽ tiếp tục có những hoạt động để cổ vũ, đồng hành trong việc thực hiện đề án”.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của Đà Nẵng

Hòa cùng xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trên toàn cầu, TP. Đà Nẵng đã ban hành NQ 43-NQ/TW (24/1/2019) của Bộ Chính trị, đặt mục tiêu phát triển phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ thành ủy TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết 07/NQ/TW về phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông. “Mục tiêu là năm 2020 ngành CNTT đóng góp khoảng 6% GRDP, đến năm 2025 đóng góp 10% GRDP và năm 2030 đóng góp 15% GRDP”.

Để đạt được kỳ vọng đó, TP. Đà Nẵng đã chuẩn bị các nguồn lực, ban hành chính sách riêng. Ví dụ, TP. Đà Nẵng đã xây dựng Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT; thiết lập hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông và hệ thống camera giám sát, dựa vào dữ liệu thu thập từ các camera quan sát để điều khiển tự động đèn tín hiệu giao thông các khu vực và phân luồng giao thông một cách có hiệu quả; lắp đặt máy cấp phát giấy tờ tự động để tinh giản các thủ tục hành chính v.v.

TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.
TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

Mặc dù đã nỗ lực đáng kể trong thời gian qua, nhưng theo TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, thành phố đã vấp phải những khó khăn ở khâu thực hiện.

““Xu hướng Xanh” về tái sử dụng các nguồn lực đã được nhắc tới rất nhiều”, TS. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng nói. “Nhưng mọi người nhìn nhận chuyển đổi số là công trình xây dựng, thích xây lại từ đầu hơn xác định nguồn lực có thể kế thừa để tránh lãng phí”.

TS. Nguyễn Quang Thanh cho rằng các doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số không cần giải pháp “đao to búa lớn”. Cụ thể trong trường hợp của một công ty dệt may. Ngành gia công được coi là ngành nằm ở "đáy Parabol" của chuyển đổi số". Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý nhà cung cấp, nhân lực và sản phẩm đã giúp lợi nhuận của công ty dệt may này tăng trưởng 25%.

TP. Đà Nẵng đã xây dựng kiến trúc tách bạch giữa thành phố thông minh và chính quyền điện tử. Kiến trúc này cho phép các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai ứng dụng; đồng thời đảm bảo an toàn thông tin.

Về an toàn an ninh thông tin trong chính quyền điện tử, TS. Nguyễn Quang Thanh cho rằng: “Toàn bộ hệ thống an toàn an ninh thông tin phải do cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật”. Kết hợp với kiến trúc thành phố thông minh và chính quyền điện tử riêng biệt để tạo ra môi trường kinh doanh an toàn và ổn định về mặt chính trị.

Toàn cảnh Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức với Đà Nẵng”.
Toàn cảnh Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức với Đà Nẵng”.

Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức với Đà Nẵng” với do Hội Truyền thông Số Việt Nam tổ chức với sự tham gia của Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Cục Tin học hóa, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng, nhằm mục tiêu giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia cùng nhau nhìn rõ hơn cơ hội, thách thức của công cuộc chuyển đổi số, thích ứng với CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hội thảo cũng có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tiến trình chuyển đổi số phù hợp sự phát triển công nghệ để hợp tác, phát triển, thay đổi cách thức quản lý, phương thức hoạt động, sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đây là dịp để cơ quan, doanh nghiệp nắm thời cơ để phát triển bứt phá.

 
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và các nhà tài trợ.
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hồng chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và các nhà tài trợ.
Đại diện Cục Tin học hóa, ông Cao Hoàng Nam phát biểu tại Hội thảo.

Đại diện Cục Tin học hóa, ông Cao Hoàng Nam phát biểu tại Hội thảo.

Các quan chức và khách mời tại Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức với Đà Nẵng”.
Các quan chức và khách mời tại Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức với Đà Nẵng”.
Bà Hoàng Thị Bích Hạnh – Phó trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế và Chính sách, Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam
Bà Hoàng Thị Bích Hạnh – Phó trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế và Chính sách, Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam
ông Phạm Đình Vũ, Chánh văn phòng VCCI và ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn
ông Phạm Đình Vũ, Chánh văn phòng VCCI và ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn
ông Lê Sĩ Minh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa thiên Huế
ông Lê Sĩ Minh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa thiên Huế