Đà Nẵng: Đã lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh, sáng mai sẽ công bố kết quả

VietTimes -- Sáng nay 18/12, tại ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Tuy nhiên do một số người chưa đủ thời gian 9 tháng giữ chức danh, nên sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với họ.
Sáng 17/12, ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ các chức danh do HĐND bầu
Sáng 17/12, ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ các chức danh do HĐND bầu

Theo quy định, các đại biểu tại kỳ họp HĐND lần này sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh Chủ tịch HDNĐ, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh văn phòng HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND.

Tuy nhiên, do một số người có thời gian giữ chức danh chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp, nên các đại biểu HĐND thống nhất chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ các chức danh trên và không lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 người.

Cụ thể gồm: ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND; ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND; ông Trần Chí Cường - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị HĐND; ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Tô Văn Hùng - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở TN-MT; bà Phan Thị Thúy Linh - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Lao động - TBXH; ông Trần Phước Sơn - Ủy viên UBND, Giám đốc Sở KHĐT; và ông Vũ Xuân Viên - Ủy viên UBND, Giám đốc Công an TP.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vì thời gian giữ chức danh không đủ 9 tháng
 Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vì thời gian giữ chức danh không đủ 9 tháng 

Kết quả số phiếu phát ra 46 phiếu, thu vào 46 phiếu. Dự kiến kết quả bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào sáng mai 19/12.