Đà Nẵng: Chính thức hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND

VietTimes -- Sáng 28/5, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Văn phòng hợp nhất 3 văn phòng: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (đứng giữa), chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm tại  Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng hợp nhất 3 văn phòng
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (đứng giữa), chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm tại Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng hợp nhất 3 văn phòng

Văn phòng hợp nhất 3 văn phòng được ra đời trên cơ sở thí điểm hợp nhất các cơ quan hành chính nói trên, với cơ cấu tổ chức là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng. Văn phòng hợp nhất bao gồm 11 bộ phận, phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cũng tại buổi lễ công bố Quyết định, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng giữ chức Chánh Văn phòng hợp nhất với thời hạn 5 năm.

Các Phó Chánh văn phòng gồm: ông Đoàn Xuân Hiếu, ông Trần Văn Hấn, ông Hoàng Sơn Trà và ông Nguyễn Hà Nam. Thời hạn giữ chức vụ đối với các cá nhân là 5 năm.

Được biết Đà Nẵng là một trong các địa phương triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất các văn phòng theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14  ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Cùng với Đà Nẵng, sẽ có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM và Tiền Giang cũng sẽ thực hiện thí điểm theo chủ trương này.