Đã cho vay gần hết gói tín dụng 30.000 tỉ đồng

Các ngân hàng thương mại tính tới nay đã cam kết cho vay 28,884 tỉ đồng, tương đương 96,28% của gói tín dụng 30.000 tỉ đồng.
Một dự án chung cư mới mọc lên ở quận ven đô Hà Nội. Ảnh: Hồng Phúc
Một dự án chung cư mới mọc lên ở quận ven đô Hà Nội. Ảnh: Hồng Phúc

Trong đó, các nhà băng đã giải ngân hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 66,6% của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng dành cho bất động sản.

Đây là con số cập nhật về gói tín dụng này, theo thông tin từ Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) trích từ nguồn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

Số tiền trên từ các tổ chức tín dụng đã cho vay tới gần 43.000 hộ gia đình, trong đó khoảng 70% là đối tượng mua căn hộ nhà ở thương mại có giá bán dưới 1,05 tỉ đồng, chỉ có khoảng 30% mua nhà ở xã hội.

Gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng được khởi nguồn từ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ nhằm giúp thị trường bất động sản - khi đó còn đóng băng - có thể phục hồi và tăng trưởng.

Nghị quyết 02/NQ-CP đã đặt ra ba mục tiêu: giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu trên thị trường bất động sản (thực chất là hỗ trợ các chủ đầu tư, các ngân hàng thương mại) và hỗ trợ người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở.

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013, có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2013 trong đó quy định "Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực". Tức là, gói tín dụng sẽ được giải ngân trong 3 năm và thời hạn 36 tháng sẽ là hết ngày 31-5-2016.

Trước việc thời hạn giải ngân gói tín dụng sắp hết, HoREA mới đây đã gửi kiến nghị lên NHNN đề nghị cho giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng mà “không ấn định thời hạn” để tạo điều kiện thêm cho nhiều người mua nhà.

Nếu NHNN vẫn quyết định chấm dứt giải ngân gói tín dụng trên từ ngày 1-6 tới thì Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cơ chế chuyển tiếp để xử lý các trường hợp này, cho phép ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân các trường hợp đã ký hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng nhưng chưa được giải ngân, hoặc chỉ mới được giải ngân một phần, được giải ngân đến hết hợp đồng theo lãi suất ưu đãi.

Theo TBKTSG