Cướp biển tấn công tàu Giang Hải: Thêm một đại phó tử vong

VietTimes -- Công ty CP Vận tải biển Quốc tế (Hải Phòng) xác nhận, anh Đỗ Hữu Nghĩa – đại phó tàu Giang Hải có thể đã tử vong sau hơn 10 ngày mất tích kể từ khi tàu Giang Hải bị cướp biển tấn công.
Tàu Giang Hải. Nguồn Internet
Tàu Giang Hải. Nguồn Internet

Ngày 1/3, đại diện công ty CP Vận tải biển Quốc tế đã thông báo thông tin trên tới gia đình anh Đỗ Hữu Nghĩa (SN 1987), trú tại thôn Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Trong ngày 1/3, đại diện cục Hàng hải Việt Nam, cục Đăng kiểm Việt Nam cùng với công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế đã đến gia đình chia sẻ với gia đình anh Đỗ Hữu Nghĩa.

Trước đó, phía công ty CP Vận tải biển Quốc tế đã xác nhận, trong danh sách thuyền viên bị cướp biển bắt giữ có anh Nghĩa. Tuy nhiên, theo thông tin từ các thuyền viên thoát nạn, anh Nghĩa bị cướp biển bắt, trói và đánh trên tàu. Sau đó, anh Nghĩa bị đẩy xuống biển”.

Đến nay, theo công ty CP Vận tải biển Quốc tế, chỉ có 5 thuyền viên đang bị cướp biển bắt giữ, không có anh Nghĩa.

Sau khi phía công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế, cục Hàng Hải, cục Đăng kiểm thông báo thông tin xấu tới gia đình đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, phía gia đình đã chuẩn bị đến UBND xã Đồng Tâm để làm thủ tục khai báo tử vong.

Trước đó, tàu Giang Hải thuộc công ty CP Vận tải biển Quốc tế (Hải Phòng) đã bị cướp biển tấn công vào tối 19/2 khi đang chở 4.500 tấn xi măng từ Indonesia đến Philippines.

Cướp biển đã bắn chết thủy thủ Vũ Đức Hạnh (SN 1995), trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng và bắt đi 6 người khác, trong đó có anh Nghĩa.