Cướp biển Somalia thả con tin Việt Nam sau 4 năm giam giữ

VietTimes -- Chính phủ Somalia hôm 22/10 cho biết nhóm cướp biển nước này đã phóng thích 26 con tin người châu Á mà chúng đã bắt cóc cách đây bốn năm trên Ấn Độ Dương. Đáng chú ý, trong số những người được cướp biển thả lần này có cả người Việt Nam.
Các con tin vừa được thả
Các con tin vừa được thả

Cũng theo Chính phủ Somalia, những nạn nhân cướp biển được thả lần này sẽ được đưa đến thủ đô Nairobi của Kenya, trước khi trả về quốc gia của họ. Một nguồn tin khác từ Somalia cho biết, có hai thủy thủ và một thuyền trưởng đã thiệt mạng trong quá trình bị bắt cóc và giam giữ.

Đây là một trong những vụ bắt cóc do cướp biển Somalia tiến hành có thời gian giam giữ lâu nhất.

Hiện chưa rõ các thủy thủ được thả lần này đã trả bao nhiêu tiền chuộc để được tự do.

Được biết, 26 thủy thủ được cướp biển thả mang quốc tịch Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Đài Loan và Việt Nam. Chiếc tàu của họ bị bắt cóc vào tháng 1/2012 tại khu vực gần quần đảo Seychelles.