Cưỡng chế thu hơn 53 tỷ đồng tiền thuế đối với Uber trước ngày 31/12/2017

VietTimes -- Đã quá thời hạn để nộp nhưng đến nay, Cục thuế TP.HCM mới nhận được 13,3 tỷ đồng từ công ty Uber B.V và trong tuần này, Cục thuế sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế phần còn lại, tương ứng với 53,38 tỷ đồng, bằng cách nắm tài khoản ngân hàng của Uber B.V.
Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, hiện cơ quan này mới chỉ thu được của Uber B.V 13,3 tỷ đồng trong tổng số 66,68 tỷ đồng tiền thuế truy thu mà doanh nghiệp này phải nộp.

Trao đổi về khoản tiền 13,3 tỷ đồng mà Uber B.V đã nộp, đại diện Cục thuế cho  biết đó mới chỉ là phần thuế nhà thầu. Trong khi các khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ thay tài xế vẫn chưa được doanh nghiệp này đóng, gồm hơn 26,3 tỉ đồng là thuế VAT khấu trừ nộp thay, hơn 14,6 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân khấu trừ nộp thay, 10,5 tỉ thuế thu nhập doanh nghiệp với nhà thầu nước ngoài và gần 10,3 tỷ đồng tiền phạt về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. 

“Đối với khoản thuế Uber B.V chưa thanh toán, Cục Thuế Thành phố sẽ tính tiền chậm nộp theo quy định. Vì đã quá thời hạn nên dự kiến trong tuần này Cục Thuế Thành phố sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp cưỡng chế Uber B.V”, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM nói.

Được biết, ngày 20/12, Cục Thuế TP.HCM nhận được văn bản của Uber B.V, doanh nghiệp này khẳng định sẽ cân đối tài chính để nộp 66,68 tỷ đồng nhưng sau đó sẽ tiếp tục khiếu nại và khởi kiện ra tòa nếu thấy cần thiết.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM, tổng doanh thu năm 2014, 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Uber B.V tại thị trường Việt Nam là 2.776 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế Uber kê khai chỉ hơn 76,8 tỷ đồng. Qua thanh tra, cơ quan thuế TP.HCM yêu cầu Uber nộp thêm 66,68 tỷ đồng.