COVID-19: Số ca nhiễm trong ngày ở Singapore tăng kỷ lục

VietTimes -- Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Singapore tiếp tục có dấu hiệu tồi tệ thêm, với 728 trường hợp mới được xác nhận vào thứ Năm (16/4), mức tăng nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Dịch bệnh COVID-19 ở Singapore tiếp tục diễn biến xấu, ngày 16/4 có thêm 728 ca nhiễm mới (Ảnh: Sinchew).
Dịch bệnh COVID-19 ở Singapore tiếp tục diễn biến xấu, ngày 16/4 có thêm 728 ca nhiễm mới (Ảnh: Sinchew).

Singapore hiện ghi nhận 4.427 ca nhiễm, 23 người đang trọng tình trạng nguy kịch và 10 ca tử vong.

Trong số 728 ca mới được thêm vào trong ngày 16/4, có 684 trường hợp là từ các ổ dịch tại các ký túc xá người lao động nước ngoài, chiếm gần 90% các trường hợp mới được chẩn đoán và có thêm 5 ổ lây nhiễm mới được phát hiện thêm trong ngày, chủ yếu là tại ký túc xá lao động nước ngoài và các công trường xây dựng. Ngoài ra có 48 ca lây nhiễm trong cộng đồng, không có ca ngoại nhập nào.

Số trường hợp lao động nước ngoài nhiễm bệnh ở Singapore đã tăng mạnh trong vài tuần qua và hiện chiếm hơn một nửa tổng số người bị bệnh. Chính phủ đã tăng cường các biện pháp chống dịch bệnh đối với người lao động nước ngoài, bao gồm phong tỏa 14 ký túc xá công nhân nước ngoài đã trở thành ổ dịch, cấm người ra vào, di chuyển các lao động phục vụ các dịch vụ cần thiết ra khỏi các ký túc xá và đưa các đội y tế đến ở trong toàn bộ 43 ký túc xá người lao động nước ngoài .

Thực hiện giữ khoảng cách xã hội tại một nhà hàng (Ảnh: Lianhe Zaobao).
Thực hiện giữ khoảng cách xã hội tại một nhà hàng (Ảnh: Lianhe Zaobao).

Theo Đài truyền hình CCTV, thống kê cho thấy, hiện có 323.000 người lao động nhập cư nước ngoài sống trong các ký túc xá của người lao động nhập cư ở Singapore. Tính đến ngày 16/4, tỷ lệ lây nhiễm là 0,83%, cao hơn 40 lần so với tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.

Các chuyên gia lo ngại rằng số lượng các trường hợp được xác nhận bị bệnh trong các ổ dịch sẽ tiếp tục tăng và có thể vượt quá 10.000 vào cuối tháng 4. Một số chuyên gia chỉ ra rằng, giống như tàu du lịch Diamond Princess trước đây, virus có thể dễ dàng lây lan trong các ký túc xá khép kín có đông người. Nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện một cách bất cẩn, tỷ lệ lây nhiễm trong người lao động nước ngoài có thể vượt quá 30%, tức là khoảng 100.000 bị nhiễm bệnh.

Singapore đã thành lập một nhóm làm việc liên ngành gồm Bộ Y tế, Bộ Nhân lực, Cảnh sát và quân đội. Họ đã đưa các nhân viên chống dịch đến tất cả 43 khu ký túc xá cho người lao động nhập cư trên khắp Singapore; đồng thời hạ thấp mật độ người cư trú trong các khu ký túc xá bằng cách chuyển một bộ phận công nhân sống trong các khu ký túc xá tới khu doanh trại quân đội cũ, các khu dân cư mới, các ký túc xá trường chưa được sử dụng và các cơ sở lưu trú nổi ngoài khơi.

Từ ngày 14/4, Singapore đã bắt buộc mọi người khi ra ngoài phải đeo khẩu trang (Ảnh: TTXVN).
Từ ngày 14/4, Singapore đã bắt buộc mọi người khi ra ngoài phải đeo khẩu trang (Ảnh: TTXVN).

Bà Hà Tinh (He Jing), phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long và là Giám đốc điều hành của Temasek Holdings, một công ty đầu tư của chính phủ Singapore, bày tỏ trên mạng xã hội rằng, Singapore đã phải trả giá cho việc đánh giá thấp dịch bệnh COVID-19 vì đã không ngay lập tức cách ly tập trung những người trở về nước ngoài, cuối cùng ảnh hưởng đến cộng đồng người lao động nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Nguồn nước Masagos Zulkifli vào tối thứ Năm (16/4) đã cho biết trên trang mạng xã hội Facebook, ngày đầu tiên đã có gần 50 người bị phạt tiền vì phạm luật và 150 người khác đã bị phạt vì không duy trì khoảng cách xã hội an toàn. Ông nói thêm rằng nếu dân chúng không tuân thủ các biện pháp thì 28 ngày không đủ để giải quyết vấn đề lây nhiễm trong cộng đồng và hy vọng rằng số lượng vi phạm từ ngày mai sẽ giảm xuống không.

Thời kỳ đầu, Singapore đã không cách ly tập trung những người bị bệnh từ nước ngoài nhập cảnh (Ảnh: New York Times)
Thời kỳ đầu, Singapore đã không cách ly tập trung những người bị bệnh từ nước ngoài nhập cảnh (Ảnh: New York Times)

Bộ Phát triển Quốc gia Singapore tối thứ Ba (14/4) đã ra tuyên bố, tất cả mọi người ngoại trừ trẻ nhỏ dưới 2 tuổi và những người hoạt động các môn thể thao ngoài trời đều phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Kể từ ngày hôm đó, những ai vi phạm sẽ bị phạt 300 SGD (1SGD = 0,70 USD), nếu tái vi phạm sẽ bị phạt 1.000 SGD hoặc bị đưa ra tòa để xét xử. Người nước ngoài vi phạm luật có thể bị thu hồi giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú lâu dài.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều nước Đông Nam Á vẫn rất nghiêm trọng. Theo trang web worldometers.info, trong ngày hôm qua, Philippines có thêm 207 người bị bệnh và 13 người tử vong, đưa tổng số nạn nhân ở nước này lên 5.660, tử vong 362, đã khỏi 435. Indonesia hiện có 5.516 người bị bệnh (hôm qua tăng 380), tử vong 496 (tăng 27), khỏi bệnh 548. Malaysia: 5.182 người bị bệnh (tăng 110), tử vong 81 (tăng 1), khỏi bệnh 2.766. Singapore: bị bệnh 4.427 (tăng 728), tử vong 10, đã khỏi 683. Thái Lan: bị bệnh 2.672 (tăng 29), tử vong 46 (tăng 3), khỏi bệnh 1.593. Việt Nam: bị bệnh 268, tử vong 0, đã khỏi 177. Brunei: bị bệnh 136, tử vong 1, khỏi bệnh 108. Campuchia: bị bệnh 122, khỏi bệnh 98. Myanmar: bị bệnh 85 (tăng 11), tử vong 4, khỏi bệnh 2. Lào: bị bệnh 19, khỏi bệnh 2. Timor Leste: bị bệnh 18 (tăng 10), khỏi bệnh 1.