Covid-19 ở châu Âu ngày càng nghiêm trọng, Hoàng thân Albert II của Công quốc Monaco trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị nhiễm COVID-19

VietTimes -- Dịch bệnh viêm phổi vương miện mới (COVID-19) đang lan rộng khắp thế giới và người đứng đầu quốc gia châu Âu Công quốc Monaco, Hoàng tử Albert II (Prince Albert II) trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị nhiễm COVID-19 sau khi cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới.
Hoàng tử Albert II của Công quốc Monaco đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới bị nhiễm bệnh COVID-19 (Ảnh: Đa Chiều)
Hoàng tử Albert II của Công quốc Monaco đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới bị nhiễm bệnh COVID-19 (Ảnh: Đa Chiều)

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều lúc 8h ngày 20/3, Hoàng gia Monaco ngày 19/3 theo giờ địa phương đã ban hành một tuyên bố, nói Hoàng tử Albert II, người đứng đầu nhà nước Monaco, đã được chẩn đoán nhiễm virus Corona mới. Đây là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán nhiễm virus virus Corona mới (SARS-CoV-2).

Tuyên bố của hoàng gia Monaco nói rằng Hoàng tử Albert II trong tuần này đã xét nghiệm virus Corona mới và cho kết quả dương tính. “Hiện tình trạng sức khỏe của ông rất tốt. Hoàng tử đang được bác sĩ riêng theo dõi và được điều trị bởi các chuyên gia tại Bệnh viện Princess Grace”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cũng nói Hoàng tử Albert II tiếp tục làm việc trong căn hộ riêng của mình và duy trì liên lạc chặt chẽ với các thành viên Nội các, chính phủ và các cộng tác viên thân cận nhất.

Tuyên bố nói, Hoàng tử Albert II kêu gọi người dân Monaco “tôn trọng các biện pháp hạn chế và kiềm chế tiếp xúc với người khác. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các hạn chế, mới có thể chặn đứng được việc lây truyền virus Corona mới”.

Hoàng tử Albert II sinh năm 1958, năm nay đã 62 tuổi. Tháng 7/2005, ông chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia của Công quốc Monaco.

Công quốc Monaco là một quốc gia nhỏ bé nằm lọt thỏm ở Đông Nam nước Pháp, ba mặt nước Pháp, một mặt giáp Địa Trung Hải. Diện tích 2,02 km2; dân số chỉ 37.400 người.

Hiện tại, tình hình chung ở châu Âu đã rất nghiêm trọng. Số lượng tích lũy các ca viêm phổi mới được xác nhận ở châu Âu đã vượt quá 100.000, và số ca tử vong đã vượt quá 4.000. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 13/3 cho biết rằng số ca mắc COVID-19 và tử vong ở châu Âu đã vượt quá tổng số các quốc gia và khu vực khác ngoài Trung Quốc và đã trở thành tâm điểm mới của “đại dịch” COVID-19.

Tính đến 9 giờ sáng nay, dịch bệnh đã tấn công 178 quốc gia và vùng lãnh thổ; tổng số người bị nhiễm virus Corona mới trên thế giới đã lên tới 242.344 người, số người tử vong đã là 9.994 người.

Châu Âu, hiện đã có 4 quốc gia có hơn 10.000 trường hợp bị bệnh, bao gồm Italy, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Trong số đó, tình hình ở Italy nghiêm trọng nhất. Tổng số trường hợp được xác nhận đã lên tới 41.035 và số ca tử vong đã lên tới 3.405. Số người tử vong ở Italy đã lần đầu tiên vượt qua ở Trung Quốc (3.245 người), hiện đang có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới (8,3%). 3 quốc gia châu Âu khác có số người bị bệnh và tử vong cao khác là: Tây Ban Nha (bị bệnh 18077, tử vong 831); Đức (bị bệnh 15.320, tử vong 44); Pháp (bị bệnh 10.995, tử vong 372).

2 quốc gia khác trên thế giới có số người bị bệnh trên 10 ngàn người là Iran (bị bệnh 18.407; tử vong 1284) và Mỹ (bị bệnh 11.780, tử vong 176).