Pháo binh - tên lửa Syria lại tiêu hao sinh lực “quân nổi dậy” ở bắc Syria

VietTimes -- Tối ngày 27.01.2019. quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công hỏa lực trên diện rộng khắp vùng tây bắc Syria, đánh phá những trận địa phòng ngự do tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS chi nhánh al-Qaeda tại Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường miền bắc Hama. Ảnh minh họa: Masdar News.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường miền bắc Hama. Ảnh minh họa: Masdar News.

Các đơn vị hỏa lực của sư đoàn cơ giới số 4, lực lượng Vệ binh Cộng hòa ồ ạt dội lửa đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn miền nam Aleppo, miền nam Idlib và miền bắc Hama.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, dẫn nguồn tin quân sự ở thành phố Hama cho biết, các đơn vị hỏa lực quân đội Syria thực hiện cuộc tấn công hỏa lực lớn đầu tiên vào miền nam Aleppo, đánh phá các trận địa phòng ngự, địa điểm trú ẩn của Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) trong và xung quanh thị trấn Jazraya.

Đồng thời, quân đội Syria cũng cùng liên tục tập kích hỏa lực miền bắc Hama và miền nam Idlib. Các đơn vị quân đội Syria, sử dụng pháo phản lực và pháo hạng nặng đánh phá chiến tuyến của nhóm Jaysh Al-Izza (thuộc FSA) ở thị trấn al-Latamnah phía bắc Hama và thị trấn Al-Ta'manah thuộc vùng nông thôn miền nam Idlib.

Những cuộc tấn công của Quân đội Ả Rập Syria là đòn trừng phạt và tiêu hao lực lượng của các nhóm thánh chiến cực đoan, tiến hành cuộc tấn công vào thị trấn Kito giáo Mhardeh phía bắc Hama.

Quân đội Syria sử dụng pháo binh hạng nặng tấn công dữ dội các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Aleppo, Idlib, Hama. Video: Live Leak.